Khai mạc trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) với sự tham gia của 223 đại biểu chính thức đại diện cho gần 240.000 ĐVTN toàn tỉnh.

khai mac trong the dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh lan thu xvii

Cùng dự đại hội có Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn - Nguyễn Long Hải; Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và đông đảo cán bộ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

khai mac trong the dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh lan thu xvii

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn nêu rõ: Với niềm tin sâu sắc vào thành công của đại hội và tương lai tươi sáng của tuổi trẻ tỉnh nhà, tại phiên trọng thể hôm nay, Đại hội mong muốn được nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, đặc biệt là những ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đây là những nội dung quan trọng quyết định cho Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

khai mac trong the dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh lan thu xvii

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn phát biểu khai mạc Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu được thông qua báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ tỉnh nhà quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: 100% các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 90% thanh niên được học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các bài học lý luận chính trị dành cho ĐVTN. Hỗ trợ xây dựng ít nhất 80 mô hình kinh tế thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 35.000 ĐVTN.

khai mac trong the dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh lan thu xvii

Mỗi huyện, thị, thành Đoàn có ít nhất 15 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp quy mô cấp huyện; 100% Đoàn cơ sở có ít nhất 5 công trình, phần việc thanh niên rõ nét trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa 300 nhà tình nghĩa; vận động thanh niên và nhân dân tình nguyện hiến ít nhất 25.000 đơn vị máu. Phấn đấu kết nạp từ 90.000 - 95.000 đoàn viên mới; giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp. Tổ chức ít nhất 5 hoạt động tình nguyện quốc tế...

khai mac trong the dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh lan thu xvii

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast