Khát vọng tuổi trẻ

(Baohatinh.vn) - Tuổi trẻ - khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Ngọn lửa khát khao dâng hiến, sống hết mình với đam mê nghiên cứu khoa học và công việc, xả thân vì cộng đồng luôn rực cháy…Và với tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Hà Tĩnh nói riêng lại càng thăng hoa khát vọng dưới ngọn cờ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam” tổ chức tối 20/3 tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, Thạch Hà) để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng các bạn trẻ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam” tổ chức tối 20/3 tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, Thạch Hà) để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng các bạn trẻ.

Lần theo dòng chảy của thời gian, trở về với lịch sử hào hùng của dân tộc, chói lòa trong mỗi chúng ta là hào khí của một thời đại rực lửa. Lớp lớp cha anh đã anh dũng xông pha chiến trận, đem tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc thân yêu. Những tấm gương tiêu biểu cho ý chí chiến đấu và lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam gắn với những cái tên lịch sử: Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, 10 cô gái Đồng Lộc… Họ đã viết lên những trang sử vẻ vang cho dân tộc, dệt nên những huyền thoại đáng tự hào về ngày hôm qua.

Vang vọng hồn dân tộc, hình ảnh người ĐVTN cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể là con đường nào khác”. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, với niềm tự hào của thế hệ trẻ quê hương anh hùng Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay đã và đang phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đem trí tuệ, sức trẻ và nhiệt huyết chung tay xây dựng quê hương.

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nhiều đoàn viên đã mạnh dạn đầu tư các mô hình trang trại cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nhiều đoàn viên đã mạnh dạn đầu tư các mô hình trang trại cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, tạo được dấu ấn đậm nét; phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sát thực với nhu cầu của thanh niên. Các phong trào “Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo môi trường thực tiễn để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành, qua đó, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng phong trào từ cơ sở. Đồng thời, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu, nhiều công trình, phần việc thiết thực được cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ đoàn chú trọng thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 mô hình kinh tế, tổ hợp tác, HTX thanh niên quy mô từ 100 triệu đồng trở lên. Mạnh dạn đưa giống thanh long ruột đỏ về vùng biên giới Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Dũng ở xã Sơn Tân (Hương Sơn) từ 2 bàn tay trắng đã trở thành ông chủ trang trại cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm... Bí thư Đoàn thị trấn Cẩm Xuyên - Trần Quốc Nhật sở hữu mô hình chăn nuôi quy mô 1.200 con lợn thương phẩm kết hợp nuôi cá nước ngọt đạt doanh thu 1,2 tỷ đồng/năm...

Huyện đoàn Thạch Hà phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người nghèo, đối tượng chính sách xã Thạch Long.

Huyện đoàn Thạch Hà phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người nghèo, đối tượng chính sách xã Thạch Long.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự giúp đỡ của cấp bộ đoàn không chỉ giúp thanh niên làm giàu cho mình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới để lại dấu ấn rõ nét. Đó là hàng ngàn ĐVTN tình nguyện giúp dân thu hoạch mùa, ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư kiểu mẫu; các cấp bộ đoàn đã huy động hơn 4,2 tỷ đồng xây dựng gần 950 đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, đóng góp ngày công xây dựng hàng trăm công trình xây dựng hạ tầng nông thôn và nhiều việc làm thiết thực khác...

Tuổi trẻ ngày nay càng tự hào về những trí thức, công chức, cán bộ, chiến sỹ, vận động viên trẻ… với những kết quả xuất sắc trong công tác chuyên môn. Đại úy Lê Kiếm Sơn - Trinh sát viên Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh được coi là “khắc tinh” của tội phạm ma túy, từng tham gia triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn ở biên giới Việt – Lào. Từ năm 2014 đến nay, anh trực tiếp tham gia, phối hợp đấu tranh thắng lợi 6 chuyên án và nhiều vụ án, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật. Trong đó, có chuyên án điển hình như: CA 1114M thu 2 kg ma túy đá, 2 xe ô tô và trực tiếp bắt đối tượng Lê Thị Huyền - trùm tội phạm ma túy tại thị trấn Tây Sơn; chuyên án CA461LV thu 92 bánh hêrôin, 2 xe ô tô, 50.520 bạt Thái, trực tiếp bắt giữ tên Ly Tàu; chuyên án CA469LV thu giữ 91 bánh hêrôin, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô, trực tiếp bắt tên Zơ Xay Vàng cầm đầu đường dây...

Phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội phát triển sâu rộng với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn như: xây dựng nhà nhân ái, khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu tình nguyện, xung kích bảo vệ môi trường, tham gia đảm bảo trật tự ATGT... Những cái tên như Phạm Văn Đức - Bí thư Đoàn xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) với 12 lần hiến máu cứu người; Lê Xuân Hoàng - Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện Kỳ Anh, hạt nhân đoàn kết, vận động thanh niên tích cực tham gia các hoạt động hướng về các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần tô thắm sắc áo xanh tình nguyện của thanh niên Hà Tĩnh trong lòng cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh khánh thành công trình đường điện thanh niên thắp sáng làng quê ở xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên).

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh khánh thành công trình đường điện thanh niên thắp sáng làng quê ở xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên).

Năm 2016, đánh dấu chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: “Đây chính là cơ hội để tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn và ĐVTN Hà Tĩnh nguyện vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, thi đua rèn đức, luyện tài, ra sức phấn đấu, nỗ lực, đem bàn tay, khối óc tham gia phát triển KT-XH, chung sức thực hiện mục tiêu “đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp, hiện đại” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Mỗi bạn trẻ hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng và cùng nhau cống hiến để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đất nước, quê hương - Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ.

Bác Hồ từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tiếng gọi từ Tổ quốc, từ truyền thống quê hương núi Hồng - sông La đang thúc giục tuổi trẻ Hà Tĩnh “Đi lên, ta đi lên, noi gương các danh nhân ngày xưa xuất thân từ đây, lẫy lừng tiếng thơm vẫn còn lưu nước non. Biển rộng bao la nâng tầm nhìn ta vươn xa. Huyền thoại Trường Sơn như giục ta rèn chí lớn...”. Lời ca, tiếng nhạc cũng chính là lời kêu gọi của những trái tim người trẻ vì ngày mai không ngừng bước tiếp... Cánh bay lướt qua núi Hồng. Truyền thống quê hương đẹp thay. Ánh sáng văn minh từ đây, nhờ có những bàn tay của tuổi trẻ hôm nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast