Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn và trao giải thưởng Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Tối qua (26/3), tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2014), tuyên dương 100 Bí thư Đoàn cấp cơ sở, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014.

Phó Trưởng ban Dân vận trung ương Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toản về dự.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường 83 năm qua. Trải qua 83 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn phát huy tốt vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, nơi rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên ưu tú phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Lãnh đạo trung ương và tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 100 bí thư Đoàn cấp cơ sở, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc nhận trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014.
Lãnh đạo trung ương và tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 100 bí thư Đoàn cấp cơ sở, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc nhận trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014.

Năm 2014 là năm được Đảng và Nhà nước chọn là “Năm thanh niên tình nguyện”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các cấp bộ đoàn, từng cán bộ đoàn cần xác định những giải pháp thiết thực, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động để phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên và các đội, nhóm của thanh niên, trở thành nòng cốt trong xây dựng xã hội tình nguyện, có sản phẩm cụ thể và có giá trị lâu dài, gia tăng những giá trị mới cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, trong đó đề cao vai trò nêu gương, đặc biệt là của cán bộ đoàn; triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, cụ thể hóa trong từng đối tượng thanh niên…

Tại buổi lễ, Ban bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao biểu tượng giải thưởng Lý Tự Trọng và Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 100 bí thư đoàn cơ sở, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hơn 36.000 bí thư đoàn cơ sở và trên 7 triệu đoàn viên thanh niên đang ngày đêm nỗ lực rèn luyện và cống hiến cho các phong trào của tuổi trẻ.

Đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ Đoàn cơ sở là lực lượng nòng cốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast