Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội CCB

Chiều 5-12, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Dình Duy, Chủ tịch UBMT tỉnh Từ Văn Diện và đại diện các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành thành lập Hội CCB Việt Nam (1989-2012).

Những năm qua, được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, Hội CCB Hà Tĩnh đã được tạo điều kiện, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tổ chức hội ngày càng được phát triển vững mạnh khắp toàn tỉnh. Theo đó, hội đã tổ chức thành công nhiều chương trình hoạt động phong phú, hiệu quả không ngừng phát huy vai trò bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và nhân dân, góp phần tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Lanh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng HCCB tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống Hội CCBVN

Lanh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng HCCB tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống Hội CCBVN

Đặc biệt, hiện nay Hội CCB tỉnh đang tích cực phối hợp với Tập đoàn Vingroop triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo và các gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh cáo hoàn cảnh khó khăn hơn 7000 con bê giống với tổng gía trị đạt hơn 70 tỷ đồng. Đây là một chương trình dự án từ thiện, nhân văn, rất thiết với đời sống của nhân dân lao động trên địa bàn toàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh nhân kỷ niệm truyền thống 23 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã thông tin vắn tắt tình hoạt động phát triển KT-XH, ANQP và tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và mong muốn trong thời gian tới, Ban thường vụ Hội CCB tỉnh tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ chính trị của hội, tập trung đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công tác hội, chăm lo xây dựng khối đoàn kết, không ngừng phát huy truyền thống bản chất " Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; tích cực tuyền truyền vận động nhân dân dân và hội viên thực hiện tốt chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua của địa phương; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác gải phóng mặt bằng và các phong trào hoạt động xây dựng nông thôn mới...

Trong đó, BTV hội cần tập trung phối hợp với Tập đoàn Vingroop triển khai thực hiện thành công chương trình hỗ trợ bê giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trên tinh thần phê bình và tự phê bình, động viên toàn hội triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TƯ4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", mãi mãi xững đáng là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, nhân dân và địa phương, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, động viên nhân dân không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp đưa tỉnh nhà phát triển bền vững, sớm hoàn thành mục tiêu chương xây dựng nông thôn mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast