Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương

(Baohatinh.vn) - Ngày 14/11, nhiều khu dân cư trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số ban, ngành đã về chung vui với bà con nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch tới dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 1
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng nhân dân thôn Hải Vân ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam...

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, nhân dân thôn Hải Vân cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới…

... tặng hoa, quà chúc mừng nhân dân thôn Hải Vân.
... tặng hoa, quà chúc mừng nhân dân thôn Hải Vân.

Thời gian qua, tình thần dân chủ cơ sở ở Hải Vân được phát huy tối đa, qua đó góp phần ổn định chính trị, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kinh tế - xã hội của địa phương có bước phát triển mạnh, đời sống nhân nhân được nâng cao rõ rệt.

Dịp này, thôn Hải Vân cũng trao tặng giấy chứng nhận cho các gia đình văn hóa, gia đình thể thao, biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2015; tổ chức các hoạt động vui chơi, các chương trình văn hóa, văn nghệ, bữa cơm đoàn kết tại các tổ liên gia…

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 3
Hoạt cảnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới của người dân thôn Hải Vân

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch phấn khởi trước không khí vui vẻ, đoàn kết của thôn Hải Vân cũng như ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của thôn Hải Vân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới. Mong muốn nhân dân thôn Hải Vân cũng như xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

Cũng trong sáng 14/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã về chung vui ngày lễ đại đoàn kết toàn dân năm 2015 của bà con nhân dân thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng (Lộc Hà).

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 4

Là đơn vị thuần túy sản xuất nông nghiệp, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, thôn Xuân Hòa đã không ngừng phát triển về mọi mặt; kinh tế có bước phát triển khá; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn dưới 2,9%; gia đình văn hóa đạt 91%; gia đình thể thao đạt 40%. Nhiều năm liền thôn Xuân Hòa luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu, là đơn vị dẫn đầu trong toàn xã về chương trình xây dựng NTM...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y biểu dương những kết quả mà chính quyền và nhân dân thôn Xuân Hòa đạt được trong thời gian qua, nhất là người dân luôn duy trì tình đoàn kết, gắn bó để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 5

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn, chính quyền và nhân dân trong thôn và toàn xã tiếp tục đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng các mô hình điển hình trên nhiều lĩnh vực; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; tiếp tục đồng sức đồng lòng giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, giữ vững và phát huy danh hiệu xã NTM của tỉnh.

Dịp này, xã Thạch Bằng cũng tổ chức lễ khánh thánh hội trường văn hóa thôn vừa mới được hoàn thành chưa lâu với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1,1 tỷ đồng huy động từ nhiều lực khác nhau.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 6
Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 7

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đệt và thương binh 3/4 Nguyễn Văn Hòa, cùng ở thôn Xuân Khánh, xã Thạch Bằng

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến tặng quà cho một số gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã: Thạch Bằng, Thạch Châu, Mai Phụ, Hộ Độ. Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ khó khăn của các gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống; yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm các gia đình có công cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

* Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh đã tới dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” tại thôn Hòa Mỹ, xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 8
Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 9
Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Sao tặng quà cho thôn và các đối tượng chính sách.

Đông đảo bà con thôn Hòa Mỹ dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” đã được nghe lãnh đạo các cấp ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về thành tựu của công cuộc đổi mới quê hương đất nước ở địa phương và của thôn; kết quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phát động và bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp...; tuyên truyền vận đông nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới...

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 10
Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 11

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng ban lãnh đạo thôn và bà con thôn Hòa Mỹ nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà thôn đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong xây dựng nông thôn mới..., góp phần giúp bộ mặt thôn đổi thay nhanh chóng...

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 12

Mong rằng, thôn Hòa Mỹ nói riêng, xã Tượng sơn nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2016 và hoàn thành các chỉ tiêu xây nông thôn mới vào cuối năm 2015...

Dịp này, lãnh đạo xã Tượng Sơn cũng trao Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa năm 2015 cho 109 hộ và Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa 3 năm liên tục cho 31 hộ; tặng qùa cho 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo thôn Hòa Mỹ đã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2016.

Chiều chùng ngày, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên đã về chung vui Ngày đại đoàn kết toàn dân với bà con nhân dân ở thôn Trung Hà, xã Phú Gia (Hương Khê).

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng ban cán sự thôn

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng ban cán sự thôn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang và vai trò quan trọng của Mặt trận thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Mọi người cũng đã cùng nhau nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, phong trào xây dựng NTM cùng các phong trào khác do MTTQ triển khai thực hiện...

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tập hợp của MTTQ và nỗ̉ lực của các tầng lớp nhân dân, những năm qua thôn Trung Hà đã gặt hái được những thành tựu đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo từ 63% năm 2005 giảm xuống chỉ còn 5,6%, thực hiện xây dựng NTM đạt được 9 tiêu chí...

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 14

Tiểu phẩm tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư của người dân trong thôn

Cùng với chăm lo phát triển sản xuất, công tác đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm nên địa bàn quanh năm yên bình, các hủ tục lạc hậu, thói hư tật xấu, tai tệ nạn xã hội từng bước được bài trừ. Trong xây dựng đời sống văn hóa, thôn đã có hội quán khang trang, 81% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, không còn hộ ở nhà tranh tre dột nát, 100% có điện sinh hoạt và 96% số hộ có các phương tiện nghe nhìn, không có người sinh con thứ 3, mọi người cùng nhau đoàn kết xây dựng xóm làng để ngày càng khởi sắc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, quy chế dân chủ được phát huy ở cơ sở...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huuyên phấn khởi và đánh giá cao sự nỗ̉ lực cố gắng, những kết quả mà nhân dân thôn Trung Hà đã đạt được trong thời gian qua. Mong muốn, bà con trong thôn luôn quan tâm đến sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, đưa phong trào xây dựng NTM về đích đúng lộ trình, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn và bài trừ các tai tệ nạn xã hội, xây dựng bộ mặt nông thôn khởi sắc về mọi mặt.

* Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với tổ dân phố 2 phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh).

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 15

Tổ dân phố 2 có 343 hộ dân với 1.374 nhân khẩu được bố trí ở 14 cụm dân cư. Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 2 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể vận động nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua. Nhân dân trong tổ dân phố luôn tin tưởng, chấp hành tốt đường đối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 16
Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 17

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và quà cho tổ dân phố 2

Các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được thực hiện sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhiều năm liền tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và được các cấp ủy, chính quyền khen thưởng.

* Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Dương Tất Thắng cũng đã tới dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; trao bằng công nhận danh hiệu Tổ dân phố Văn hóa tại tổ dân phố Long Hải (phường Kỳ Long, TX. Kỳ Anh).

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 18

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Tổng Giám đốc Tổng công ty KS&TM - Dương Tất Thắng trao bằng công nhận Tổ dân phố Văn hóa cho tổ dân phố Long Hải

Tổ dân phố Long Hải nằm trong khu trung tâm hành chính của Phường Kỳ Long, có 164 hộ dân, với 600 nhân khẩu. Tổ dân phố được chia thành 8 tổ tự quản, Chi bộ có 17 đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thời gian qua, bà con nhân dân tổ dân phố đã tận dụng thời cơ phát triển của KKT Vũng Áng để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 40 triệu đồng/năm. Năm 2015, 8/8 tổ tự quản đều đạt tổ tự quản tiên tiến, có 136/164 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 85%); tổ dân phố Long Hải được công nhận Danh hiệu tổ dân phố Văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 19
Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 20

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân, bà con tổ dân phố Long Hải đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn nhiệm vụ xây dựng đô thị mới, đồng thời bàn bạc, thảo luận một số giải pháp nhằm xây dựng và hình thành văn hóa đô thị văn minh, hiện đại trên cơ sở lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ghi nhận và biểu dương nỗ lực đoàn kết, vươn lên trong quá trình xây dựng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân tổ dân phố Long Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Dương Tất Thắng mong muốn bà con nhân dân tổ dân phố Long Hải tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, sớm đưa thị xã Kỳ Anh hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 3…

Tại ngày hội, UBND phường Kỳ Liên đã trao danh hiệu tổ tự quản văn hóa và gia đình văn hóa, gia đình thể thao cho các hộ dân.

* Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh, huyện Hương Khê đã đến dự và chung vui với bà con nhân dân thôn 1, xã Phú Phong trong ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 21

Cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết của dân tộc nói chung và của đơn vị nói riêng, cán bộ thôn 1, xã Phú Phong vui mừng thông báo tới toàn thể nhân dân những kết quả đạt được trong thời kỳ mới, nhất là giai đoạn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 22

Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành và lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng bà con thôn 1, xã Phú Phong

Đó cũng là cơ sở quan trọng để thôn bình bầu danh hiệu hiệu gia đình văn hóa cho 108 hộ, gia đình thể thao cho 66 hộ, gia đình văn hóa tiêu biểu từ 2013 – 2015 cho 72 hộ.

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương ảnh 23

Trưởng ban Mặt trận thôn Nguyễn Văn Thông trao giấy chứng nhận danh hiệu gia đình văn hóa cho đại diện các hộ.

Dịp này, thôn 1, xã Phú Phong cũng tổ chức khánh thành nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast