Lấy ý kiến Đề án “Thu phí dịch vụ tại Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc”

Sáng 11/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Đề án “Thu phí dịch vụ tại Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc.
Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc.

Thời gian qua, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đã được đầu tư trùng tu xây dựng cơ bản như: Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP, Khu mộ 10 Nữ liệt sỹ TNXP, Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ ngành GTVT, Tượng đài chiến thắng, tháp Chuông Đồng Lộc, Nhà truyền thống TNXP, Cụm tượng 10 Nữ liệt sỹ TNXP, đài phun nước nghệ thuật….

Lượng khách du lịch đến với Khu di tích lịch sử Nga ba Đồng Lộc tăng nhanh qua các năm: từ 2010 đến năm 2013, tổng lượng khách tăng trung bình là 23,7%/năm, khách quốc tế tăng 12,8%, khách nội địa tăng 23,72%. Các tháng mùa hè lượng khách tăng đột biến có những ngày khu di tích đón trên 3.000 lượt khách tham quan.

Tại Hội thảo, các đại biểu đồng tình cao phương án thu phí dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nhằm chủ động một phần kinh phí cho hoạt động thường xuyên của bộ máy Ban quản lý và công tác sửa chữa, trùng tu các hạng mục công trình, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách tham quan.

Các đại biểu tham gia hội thảo tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phương án thu phí đối với khách đến tham quan Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc như: đối tượng thu phí và đối tượng không thu phí; phương án thu phí và mức thu phí; các dịch vụ kèm theo và phương án thu phí để phục vụ khách đến tham quan; công tác quản lý và sử dụng các khoản thu; thời gian triển khai thực hiện thu phí…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast