Mặt trận là trung tâm, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống

(Baohatinh.vn) - Tối 16/11, Bí thư thành ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng đã tới dự lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh).

Mặt trận là trung tâm, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống ảnh 1
Bí thư thành ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng tặng hoa chúc mừng thôn Tây Bắc

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, nhân dân thôn Tây Bắc đã ôn lại truyền thống của Mặt trận thống nhất Việt Nam, kết quả của Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Sau khi được sát nhập hai thôn Bắc Bình và Tây Bình, cán bộ và nhân dân đã phấn khởi cùng nhau đưa các phòng trào thực sự đi vào cuộc sống. Thông qua các cuộc vận động, quy chế dân chủ được mở rộng, tình hình ANTT, ý thức cộng đồng được nâng cao; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Mặt trận là trung tâm, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống ảnh 2
Mặt trận là trung tâm, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống ảnh 3

Đến nay, thôn Tây Bắc chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 0,55%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,3 triệu đồng/người/năm, gấp đôi năm 1995; hơn 90% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân hiến đất, hiến vườn làm đường GTNT-TLNĐ; chỉnh trang vườn hộ; phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập cho người dân địa phương... góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương ngày đẹp hơn, văn minh hơn và được nhân dân đồng tình cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những kết quả của người dân Thạch Bình nói chung, thôn Tây Bắc nói riêng đạt được thời gian qua.

Mặt trận là trung tâm, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống ảnh 4

Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, nhất là sự đoàn kết của tất cả các lực lượng mà mặt trận là trung tâm tạo nên sức mạnh tổng hợp để địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo đó, việc trước mắt, quan trọng nhất của địa phương chính là hoàn thành 4 tiêu chí còn lại về đích nông thôn mới đúng kế hoạch; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; cùng chung sức thực hiện các nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đề ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast