Nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả các phong trào của Hội phụ nữ

Chiều 29/7, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và sơ kết công tác hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa tới dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, nâng cao hiệu quả các phong trào và chất lượng cán bộ Hội các cấp

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, nâng cao hiệu quả các phong trào và chất lượng cán bộ Hội các cấp

Thực hiện Nghị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội LHPN Hà Tĩnh đã huy động mọi nguồn lực vận động phụ nữ tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững theo 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ cho thấy, trên 90% chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch. Hội LHPN Hà Tĩnh luôn là đơn vị dẫn đầu, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Một số đơn vị đạt kết quả cao như: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh cũng đã tiến hành sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn cũng như những kinh nghiệm thực tế, cách làm sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, xác định khâu đột phá để tạo sự chuyển biến mới về chất lượng; tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở; về hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm cho phụ nữ sau đào tạo nghề, thực hành tiết kiệm; về phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội LHPN trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: nhiều mô hình được thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả; việc sinh hoạt chưa thường xuyên, hình thức sinh hoạt chưa phong phú đa dạng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, nâng cao hiệu quả các phong trào và chất lượng cán bộ Hội các cấp. Hội LHPN các cấp cũng cần vận động hội viên tham gia công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Kỳ Anh, xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế của hội viên, vận động người thân và bà con nhân dân giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có chủ trương đào tạo nhân sự nhằm chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội các cấp trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast