Nông dân Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/10, Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10.1930 – 14/10.2015). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tới dự.

Nông dân Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo ảnh 1
Nông dân Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo ảnh 2

Trong không khí ấm áp, thân tình, các thế hệ cán bộ, nhân viên Hội Nông dân Hà Tĩnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam trong suốt 85 xây dựng, phát triển và trưởng thành, cũng như lịch sử phát triển của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Hà Tĩnh.

Từ ngày thành lập đến nay, sự phát triển của Hội Nông dân Hà Tĩnh luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Hà Tĩnh hiện có 239.145 hội viên nông dân, đạt tỷ lệ tập hợp hơn 86%. Hội viên, nông dân Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng tham quan mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát tại xã Thạch Văn – Thạch Hà
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng tham quan mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát tại xã Thạch Văn – Thạch Hà

Nổi bật là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Hội đã tích cực tuyền truyền, vận động và hỗ trợ bà con nông dân phát huy các nguồn lực nhằm tận dụng, khai thác tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững.

Nông dân Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo ảnh 4
Thừa ủy quyền Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Trần Đình Gia trao tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Hội và giai cấp nông dân.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo ảnh 5
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa cho các đồng chí ủy viên BCH đã trưởng thành trong nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh chúc mừng thành tích của Hội Nông dân Hà Tĩnh trong suốt chặng đường lịch sử và khẳng định Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT – XH tỉnh nhà, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đưa ngành nông nghiệp Hà Tĩnh phát triển theo chiều sâu.

Nông dân Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo ảnh 6
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Hội cần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và chương trình xây dựng NTM

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, phát huy kết quả đạt được trong 85 năm qua, thời gian tới, Hội Nông dân cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng hành cùng tỉnh thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp, xây dựng ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng hàng hóa, hiện đại.

Theo đó, Hội cần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và chương trình xây dựng NTM, thực hiện tốt kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Trần Đình Gia đã trao tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Hội và giai cấp nông dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast