Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh lần thứ III nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đã xác định phương châm hoạt động là “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân” với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chiều 5/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các ban, ngành và 72/75 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13.000 hội viên toàn tỉnh tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự đại hội

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nguyễn Xuân Hệ nhấn mạnh, nhiêm kỳ hơn 8 năm qua (2013 - 2021), tổ chức hội các cấp đã luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức hội các cấp thực sự trở thành tổ ấm cho hội viên; góp phần cùng các cấp, ngành đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nạn nhân da cam và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Xuân Hệ - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2021 khai mạc đại hội.

Báo cáo trình đại hội cho thấy, những năm qua, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 13/13 tổ chức hội cấp huyện, 216/216 hội cấp xã với 13.045 hội viên.

Các cấp hội ở Hà Tĩnh đã phối hợp các cấp, ngành tổng rà soát đối tượng người có công là nạn nhân da cam; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân da cam. Từ 2015 - 2021, có 411 người được hưởng chế độ chất độc da cam theo chế độ hiện hành; 536 lượt người được đi an dưỡng, điều dưỡng. Hằng năm, tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% nạn nhân đã hưởng chế độ.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Công tác vận động nguồn lực cho nạn nhân được quan tâm đặc biệt. Từ 2013 đến nay, toàn hội đã vận động được gần 50 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn vận động, các cấp hội đã trao hơn 66.000 suất quà; hỗ trợ làm mới, sửa chữa 214 nhà tình thương trị giá hơn 9 tỷ đồng; hỗ trợ 201 mô hình kinh tế với 680 triệu đồng; hỗ trợ hàng tỷ đồng các hội viên gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...

Trong nhiệm kỳ, hội viên toàn tỉnh đã hiến hơn 7.100m2 đất, hơn 2.000m tường rào, 1.500 cây các loại và hơn 4.000 ngày công, với tổng trị giá gần 4,1 tỷ đồng; góp phần vào thành quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Đại biểu và khách mời tham dự đại hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen...

Với chủ đề “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 với những nội dung cụ thể sau: Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; đoàn kết hội viên và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng; đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Nghi Xuân Hồ Thị Xuân Hồng trình bày tham luận về kinh nghiệm huy động nguồn quỹ hội.

Mục tiêu hằng năm trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% hội cấp xã, huyện hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp từ 50-100 hội viên mới; vận động nguồn quỹ toàn hội mỗi năm từ 3-4 tỷ đồng...

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ghi nhận những thành tích các cấp hội ở Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Hà Tĩnh phải sớm triển khai các mục tiêu, phần việc đã đề ra; chú trọng hơn đến vấn đề đòi công lý cho nạn nhân da cam; tạo điều kiện để nạn nhân da cam thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu với đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội phải phát huy vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân da cam; phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH và các ban, ngành liên quan rà soát, lập danh sách các đối tượng để giải quyết theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nạn nhân da cam. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, huy động nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân da cam.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ra mắt với 26 đồng chí được bầu tại phiên trù bị diễn ra sáng 5/11.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Minh Nguyên - tân Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Minh Nguyên - nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân da cam/Dioxin Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã được nhận bằng khen của các cấp, ngành.

Trung ương Hội Nạn nhân da cam/Dioxin Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao các phần quà cho hội viên khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể...

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

... và 7 cá nhân có nhiều đóng góp vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động (2011 - 2021).

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao 30 suất quà trị giá 36 triệu đồng...

Ông Nguyễn Minh Nguyên làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh

... và UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. (Trong ảnh: Đại diện các địa phương, đơn vị thay mặt hội viên nhận quà).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast