Quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho hội viên vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo

(Baohatinh.vn) - Chiều 18/7, Đoàn công tác trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa dẫn đầu có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh về chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay” và “Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa cùng dự.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc thiểu số, tôn giáo; tập trung tuyên truyền, vận động để các hội viên phụ nữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo hiểu đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc thiểu số, tôn giáo; tập trung tuyên truyền, vận động để các hội viên phụ nữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo hiểu đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng

Hà Tĩnh có 12/12 huyện, thị và 132/262 cơ sở hội, 416 chi hội có đồng bào có đạo, chiếm 11,8% dân số toàn tỉnh. Người dân chủ yếu theo 2 đạo chính là đạo công giáo và phật giáo. Hội LHPN tỉnh có 23.352 hội viên/30.517 phụ nữ giáo dân với 3.502 hội viên nòng cốt; có 261 chị cán bộ Hội là gốc giáo; có 453 hội viên/605 phụ nữ dân tộc thiểu số. Thời gian qua, BTV Hội tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức vững mạnh, trong đó có tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay.

BTV Hội đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” nhằm thu hút hội viên, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động hội viên phụ nữ trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các điểm nóng… Đến nay, 12/12 huyện, thành phố, thị xã và 100% cơ sở Hội vùng giáo đều có mô hình thu hút, tập hợp hội viên.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay” và “Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch với các nội dung và giải pháp chủ yếu: Tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo tích cực học tập, nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, có đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp làm công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường giám sát, phản biện việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh, đặc biệt là tính năng động, trách nhiệm, đổi mới, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc thiểu số, tôn giáo; tập trung tuyên truyền, vận động để các hội viên phụ nữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo hiểu đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; tập trung các nguồn lực từ các cuộc vận động, các phong trào cho nhóm đối tượng này; quan tâm xây dựng mối quan hệ với nhóm chức sắc và quan tâm đến đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt, cán bộ phụ nữ dân tộc thiểu số, có đạo…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast