Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tiến hành tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Hà Tĩnh thời gian tới.

Sáng 18/7, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, bám sát phương châm của Hội LHPN Việt Nam “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội LHPN các cấp Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể và định hướng rõ về nội dung, cách thức, giải pháp thực hiện, tập trung vào các nội dung mới, liên quan trực tiếp đến đời sống của phụ nữ, trẻ em và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng Phó chủ tịch Tăng Thị Linh Chi chủ trì hội nghị.

Qua đó, nhiều hoạt động hội tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tích cực và đạt nhiều kết quả.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Trong các phong trào thi đua, các cấp hội đã thực hiện được 2.293 công trình trị giá 15,629 tỷ đồng; bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng 1.078 mô hình điển hình trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi.

Thông qua chương trình, đã có 347 cháu được cấp hội kết nối nhận đỡ đầu trong thời gian từ 3- 5 năm với số tiền 4,5 tỷ đồng; có 5.355 phụ nữ hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng và tặng hàng chục nghìn suất quà, nhiều mái ấm tình thương; hỗ trợ gần 1.000 mô hình sinh kế và hàng nghìn chị em phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Đại biểu tham dự hội nghị lắng nghe báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII qua mạng Internet, thu hút 62.764 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia.

Tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tổ chức 97 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, 3 lớp đào tạo nghề, 46 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, THT, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 70 ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 1 HTX, 10 THT.

Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ hướng đến liên kết trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026”.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Chủ tịch Hội LHPN Hương Sơn Võ Thị Hương: Đào tạo nghề cho phụ nữ cần thiết phải tạo việc làm để phát huy tay nghề và giải quyết công ăn việc làm tăng thu nhập cho chị em".

6 tháng đầu năm, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng, phát triển 74 CLB ở các loại hình, thu hút thêm 1.076 hội viên tham gia sinh hoạt hội; kết nối trao tặng 34.169 bếp tiết kiệm năng lượng, 350 bình lọc nước miễn phí trị giá 10,2 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, cận nghèo.

Về hoạt động đối ngoại, Hội LHPN tỉnh cũng đã đã ủng hộ Hội LHPN Cuba 10.000 USD để trang thiết bị làm việc và tổ chức các hoạt động công tác hội; cùng với Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bolykhamxay ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2027. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đã xây dựng dự án, kết nối và được tổ chức Bánh mì cho thế giới tại Việt Nam tài trợ 185.000 Euro cho Dự án “Phòng chống mua bán người, giai đoạn 1” (2022- 2024).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những tồn tại, hạn chế cũng như tìm cách tháo gỡ các vướng mắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ trong các cấp hội.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách đến mỗi hội viên cơ sở; triển khai các nội dung đề ra trong hội nghị văn hóa toàn tỉnh và Trung ương đến hội viên, phụ nữ; tham mưu để từ đó có những chính sách thiết thực quan tâm nâng cao đời sống của mỗi hội viên, phụ nữ trên toàn tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tiếp thu ý kiến đóng góp của các cấp, ngành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu bế mạc hội nghị.

6 tháng cuối năm, Hội LHPN tỉnh sẽ hướng tới thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai 2 đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ hướng đến liên kết trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026” và Tăng cường công tác thu hút, tập hợp phụ nữ vùng khó khăn, đặc thù tham gia tổ chức hội giai đoạn 2022-2027 và những năm tiếp theo”.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã tiến hành bầu bổ sung chị Trần Thị Hồng Thắm - Chủ tịch Hội LHPN Hương Khê vào Ban chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi có 1 đồng chí chuyển công tác.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Chị Trần Thị Hồng Thắm (ở giữa) - Chủ tịch Hội LHPN Hương Khê được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Hội LHPN Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Hội LHPN tỉnh cũng trao giải nhì Cuộc thi Dân vũ toàn quốc cho Hội phụ nữ Công an tỉnh và tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Hội cũng trao giải cho các hội viên xuất sắc trong Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trên Internet. Trong ảnh: Hội LHPN tỉnh trao 4 giải nhất tuần cho 4 hội viên tham dự cuộc thi.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast