Thành đoàn Hà Tĩnh ra mắt mã QR di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và tra cứu tuyến đường

(Baohatinh.vn) - Công trình thanh niên mã QR nhằm góp phần cung cấp thông tin về di tích lịch sử, văn hóa, du lịch... trên địa bàn TP Hà Tĩnh một cách nhanh chóng, chính xác.

Thành đoàn Hà Tĩnh ra mắt mã QR di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và tra cứu tuyến đường

Chiều 24/8, Thành đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh tổ chức lễ ra mắt công trình thanh niên mã QR di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và thí điểm một số tuyến đường trên địa bàn. Lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng chính quyền địa phương chứng kiến lễ ra mắt.

Thành đoàn Hà Tĩnh ra mắt mã QR di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và tra cứu tuyến đường

Đây là công trình hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh do Thành đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh thực hiện với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Trong ảnh: Các đơn vị trao biển tượng trưng công trình thanh niên mã QR.

Thành đoàn Hà Tĩnh ra mắt mã QR di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và tra cứu tuyến đường

Công trình nhằm góp phần cung cấp các thông tin, hình ảnh, tài liệu về di tích, địa danh lịch sử, địa điểm du lịch, tra cứu thông tin các tuyến đường trên địa bàn thành phố đến người dân trong và ngoài tỉnh một cách nhanh chóng, sinh động và hiệu quả.

Thành đoàn Hà Tĩnh ra mắt mã QR di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và tra cứu tuyến đường

Với mã QR, du khách có thể tra cứu thông tin 7 địa điểm di tích lịch sử văn hóa, du lịch trên địa bàn TP Hà Tĩnh, gồm: Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Di tích lịch sử Núi Nài, Công viên Lý Tự Trọng, Văn miếu Hà Tĩnh, Chùa Cảm Sơn, Nghĩa trang Núi Nài, Di tích lịch sử Võ Miếu.

Thành đoàn Hà Tĩnh ra mắt mã QR di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và tra cứu tuyến đường

Ngoài ra, mã QR còn giúp du khách và người dân tra cứu thông tin 10 tuyến đường lớn trên địa bàn TP Hà Tĩnh, gồm: Cao Thắng, Đặng Dung, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Tự, Phan Đình Giót, Phan Đình Phùng, Võ Liêm Sơn, Xuân Diệu, Nguyễn Trung Thiên.

Công trình thanh niên mã QR khu di tích lịch sử văn hóa, du lịch và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trí tuệ và sự sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương Hà Tĩnh, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh Lê Thị Thảo

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast