Thanh niên Vũ Quang cần phát huy thế mạnh phát triển kinh tế vườn

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/6, Đoàn công tác BTV Trung ương Đoàn do Trưởng Ban công tác Thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội trung ương Nguyễn Phú Trường làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện đoàn Vũ Quang về kết quả thực hiện Chỉ thị 01 của BTV Trung ương Đoàn, Đề án 103/2008 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả triển khai thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2014.

Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn Nguyễn Phú Trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các đề án, chỉ thị của Huyện đoàn Vũ Quang thời gian qua

Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn Nguyễn Phú Trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các đề án, chỉ thị của Huyện đoàn Vũ Quang thời gian qua

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của BCH Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn”, BTV Huyện đoàn đã tích cực triển khai gắn với thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; tổ chức 23/25 cơ sở đoàn đăng ký “8 điều cán bộ đoàn nên làm và 8 điều cán bộ đoàn không nên làm”. Nhờ đó, lề lối, tác phong, quan hệ quần chúng của người cán bộ đoàn đã thay đổi rõ nét.

Thực hiện Đề án 103 về “hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”, huyện đoàn Vũ Quang đã phối hợp với các ban, ngành mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tư vấn tuyển sinh… Hiện tổ chức đoàn đang quản lý 13 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 12 tỷ đồng.

Toàn huyện có 62 mô hình kinh tế của thanh niên cho thu nhập từ 70 - 250 triệu đồng/năm, trong đó có 21 mô hình thu nhập ổn định trên 120 triệu đồng/năm.

Về công tác hỗ trợ học nghề, tư vấn hướng nghiệp, đã tổ chức Ngày hội việc làm cho gần 300 thanh niên và Ngày hội tư vấn tuyển sinh với hơn 500 học sinh khối 12 tham gia; triển khai 3 lớp đào tạo nghề và tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực và kỹ năng cho 396 lao động.

Về kết quả triển khai Năm thanh niên tình nguyện 2014, huyện đoàn đã triển khai cho đoàn cơ sở thực hiện đồng bộ trong toàn huyện, tổ chức tốt các chương trình do đoàn cấp trên phát động gắn với đặc điểm tình hình của địa phương, tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách, khó khăn, học sinh vùng lũ, xây dựng nhà tình nghĩa.

Cùng đó, đoàn thanh niên toàn huyện đã triển khai thực hiện tình nguyện xây dựng NTM. Kết quả đã giúp được 85 hộ gia đình chỉnh trang nhà ở, đường điện, đào hố rác thải; đào đắp, tu sửa, phát quang trên 15 km đường làng, ngõ xóm; làm mới 23 sân bóng chuyền, sân hội quán, cổng chào; 5 đường điện thanh niên thắp sáng đường quê, xây dựng mới 4 mô hình kinh tế thanh niên. Ngoài ra hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông được thanh niên toàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn Nguyễn Phú Trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các đề án, chỉ thị của huyện đoàn Vũ Quang thời gian qua trong điều kiện ở một địa phương còn nhiều khó khăn

Thời gian tới, đề nghị BTV huyện đoàn Vũ Quang chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, các cuộc vận động đã ban hành, trọng tâm là chương trình NTM. Trong đó cần chọn điểm mạnh của phong trào thanh niên Vũ Quang là phát triển kinh tế và thanh niên tình nguyện, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vì an sinh xã hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast