Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Với vai trò dẫn lối cho người khiếm thị, Hội Người mù Hà Tĩnh đã giúp các hội viên vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, góp phần ổn định cuộc sống.

Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

Sáng 25/12, Hội người mù Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng từ dịch bệnh, thiên tai… nhưng Hội Người mù Hà Tĩnh đã vượt khó duy trì và phát huy có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, phong trào hoạt động trong các cấp hội.

Công tác kiện toàn tổ chức hội cấp cơ sở có nhiều chuyển biến: 13/13 huyện, thị, thành phố đã có tổ chức hội; 216 hội cấp xã, phường, thị trấn (tăng 41 hội xã, phường, thị trấn so với năm 2019). Toàn tỉnh hiện có 4.304 hội viên (trong đó 2.314 nữ, 1990 nam).

Hội cũng đã triển khai sáng kiến cây gậy trắng (chương trình do Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho các đơn vị; bổ sung hồ sơ dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Hà Tĩnh…

Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

Phó Chủ tịch Hội Người mù Hà Tĩnh Phạm Thị Thùy báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong năm 2020

Các hội viên cũng đã tham gia tích cực công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và các hoạt động của Hội trên các kênh truyền thông như: Tạp chí Đời mới, các bản tin phát thanh truyền hình...

Hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương hội phát động, Hội Người mù Hà Tĩnh đã đạt 2 giải ba, 5 giải khuyến khích trong cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời” theo tấm gương Hồ Chí Minh; 1 giải ba, 3 giải khuyến khích cuộc thi “Gia đình đọc sách gắn kết yêu thương”, 2 giải khuyến khích cuộc thi “Thắp sáng niềm tin dựng xây cuộc đời mới”….

Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

Chủ tịch Hội Người mù huyện Đức Thọ Nguyễn Cảnh Dương: Cần quan tâm nhiều hơn đến trẻ em khiếm thị, tạo môi trường học tập ngoại ngữ cho các em để có cơ hội vươn lên...

Hội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành mở được 2 lớp học nghề nuôi ong lấy mật và mát- xa chân cho 50 học viên; làm mới 24 ngôi nhà và sửa chữa 8 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng; duy trì và bổ sung thêm các nguồn vốn vay hỗ trợ cho các hội viên; duy trì hiệu quả các cơ sở sản xuất tạo công việc thu nhập ổn định cho các hội viên…

Vận động, quyên góp được hơn 1,9 tỷ đồng, đồng bao gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm khác.

Tổ chức trao tặng 4.689 suất quà, bình quân mỗi suất trị giá 450 ngàn đồng cho các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn; phối kết hợp với trung tâm y tế huyện và tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí và điều trị cho 615 người; mổ mắt, thay thủy tinh thể nhân tạo mang lại ánh sáng cho 47 người...

Toàn hội hiện có 2.775 hội viên được hưởng trợ cấp xã hội theo nghị định 28/CP của Chính phủ; 3.820 hội viên được cấp sổ BHYT khám chữa bệnh.

Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

Chủ tịch Hội Người mù Cẩm Xuyên Lê Văn Hà: Năm 2021, cần có các lớp tập huấn về kỹ năng viết để giúp các hội viên cơ sở tham gia những chương trình, cuộc thi của Hội.

Năm 2021, Hội Người mù Hà Tĩnh tiếp tục lđẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng và chương trình hành động việc làm, XĐGN giai đoạn 2017-2022.

Phát động các phong trào thi đua hướng tới các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 30 năm thành lập Tỉnh hội. Tiếp tục các công tác chăm lo đời sống cho các hội viên, như: duy trì và tạo thêm công ăn việc làm cho hội viên, thăm hỏi, tặng quà động viên và thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội cho các hội viên…

Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Trung ương Hội cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

Tỉnh hội tặng bằng khen tập thể xuất sắc cho 6 Huyện hội

Tiếp tục dẫn lối cho người khiếm thị Hà Tĩnh vươn lên trong cuộc sống

... và giấy khen cùng quà tặng cho các hội viên đạt thành tích trong Cuộc thi “Đọc và tự học suốt đời” theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast