Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/4, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tháng thanh niên và các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn; triển khai hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM các năm 2016, 2017. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh dự, phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các ĐVTN phải biết phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, mạnh dạn làm giàu trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là trong lao động sản xuất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các ĐVTN phải biết phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, mạnh dạn làm giàu trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là trong lao động sản xuất

Với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Tháng Thanh niên năm 2016 các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sôi nổi ra quân hoạt động, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt.

100% các cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động hưởng ứng; toàn tỉnh xây dựng 13 công trình thanh niên cấp huyện, 38 mô hình kinh tế; tham gia tu sửa, đắp lề, làm mới gần 47km đường GTNT và gần 76km kênh mương thủy lợi nội đồng, chỉnh trang xây dựng 47 khu dân cư mẫu, 464 vườn hộ; hỗ trợ xây dựng 31 nhà nhân ái, nhà “Khăn quàng đỏ” với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng; các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hiến 994 đơn vị máu, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 2.200 đối tượng; kết nạp hơn 8.000 đoàn viên mới, giới thiệu gần 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Thiết thực hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT, diễn đàn thanh niên, ngày hội thanh niên thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, toàn tỉnh đã tổ chức 72 diễn đàn, buổi sinh hoạt mang chủ điểm nối gót tấm gương người cộng sản kiên trung, hình mẫu của thế hệ trẻ; phát động cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng đồng chí Tổng Bí thư thu hút hơn 53.000 bài dự thi…

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phan Thị Tú Hồng: Công an tỉnh và lực lượng tuổi trẻ Công an tỉnh luôn bám sát đơn vị đỡ đầu NTM (xã Cẩm Sơn – Cẩm Xuyên); có kế hoạch, lộ trình cụ thể, rà soát các hạng mục, nội dung địa phương đang cần để có những hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phan Thị Tú Hồng: Công an tỉnh và lực lượng tuổi trẻ Công an tỉnh luôn bám sát đơn vị đỡ đầu NTM (xã Cẩm Sơn – Cẩm Xuyên); có kế hoạch, lộ trình cụ thể, rà soát các hạng mục, nội dung địa phương đang cần để có những hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Về triển khai hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, 2017, Đoàn thanh niên xác định tập trung hỗ trợ các phần việc như: tập trung tuyên truyền nâng cao tinh thàn tự giác, ý thức trách nhiệm của người dân và ĐVTN; rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể các phần việc mà Đoàn có thể hỗ trợ, giúp đỡ; thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia chi viện, hỗ trợ các địa phương theo nhu cầu đăng ký; huy động lực lượng tại chỗ làm đường GTNT, chỉnh trang vườn hộ; xây dựng đường điện…

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu huyện/thị/thành Đoàn đã chia sẻ cách làm của đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức và địa phương, đồng thời đề xuất các ý kiến phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên.

Các đơn vị có thành tích hoạt động xuất sắc được trao bằng khen của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.

Các đơn vị có thành tích hoạt động xuất sắc được trao bằng khen của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên. Thanh niên thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi phong trào, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ĐVTN biết phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, mạnh dạn làm giàu trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; quan tâm chương trình khởi nghiệp, hướng đến phát triển doanh nghiệp.

Trong xây dựng NTM, tuổi trẻ phải phát huy vai trò nòng cốt, cùng với các lực lượng ở địa phương tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí; mỗi thanh niên phải gương mẫu, là tuyên truyền viên tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh; quan tâm thực hiện tốt CCHC; chú trọng bồi dưỡng thế hệ đoàn viên mới…

Hướng tới kỉ niệm 110 năm Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tuổi trẻ toàn tỉnh cần tiếp tục tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng; về chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, ĐVTN cần làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lực lượng ĐVTN tại cơ sở.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast