Tổ chức đoàn cần họp ít, nói thuyết phục, làm hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (7/1).

to chuc doan can hop it noi thuyet phuc lam hieu qua

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn chú trọng, có nhiều giải pháp sáng tạo, lan tỏa sâu rộng trong các đối tượng đoàn viên thanh thiếu nhi trọng tâm là học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các chính sách của nhà nước, của tỉnh.

Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng được 312 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài hơn 305 km tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; chỉnh trang 1.200 vườn hộ, 62 khu dân cư mẫu, 86 nhà văn hóa thôn, tu sửa, xây dựng mới 118 sân bóng đá, bóng chuyền...; tu sửa, đắp lề, san lấp hơn 82 km đường GTNT (trong đó bê tông hóa 17,3 km); khơi thông, nạo vét gần 168 km kênh mương nội đồng, dòng sông quê hương; tổ chức cắm 3.920 mốc xây dựng NTM; trồng mới hơn 40.000 cây xanh, 3.350 m hàng rào xanh, tại các khu di tích lịch sử, văn hóa, nhà văn hóa, các khu dân cư kiểu mẫu, các trục đường liên thôn, liên xã...

Năm 2017, toàn tỉnh cũng đã khởi công xây dựng và ra mắt 82 mô hình kinh tế thanh niên, có quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng; hỗ trợ vốn vay ưu đãi nguồn GQVL kênh trung ương Đoàn và Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho 13 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với tổng số vốn 680 triệu đồng...

Bên cạnh đó, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đồng thời, các đơn vị cấp II Tỉnh đoàn tiếp tục khẳng định rõ hiệu quả KT-XH, tham gia củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

to chuc doan can hop it noi thuyet phuc lam hieu qua
to chuc doan can hop it noi thuyet phuc lam hieu qua

Trao cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Phát chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2017, tổ chức đoàn vẫn còn nhiều mặt hạn chế, cần nhìn nhận thẳng thắn, khách quan để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

to chuc doan can hop it noi thuyet phuc lam hieu qua

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phải bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, phát triển KT-XH của tỉnh; tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN. Hoạt động đoàn phải đổi mới phù hợp với tâm sinh lý của thanh thiếu nhi qua đó lồng ghép các nội dung giáo dục cho TTN; kết quả hoạt động đoàn phải đi vào thực chất, giảm tính hành chính, “họp ít, nói thuyết phục, làm hiệu quả, quan tâm sâu sát cơ sở...”. Đồng thời, cần siết chặt hơn nữa chất lượng phát triển đoàn, đội, tổ chức lễ kết nạp đoàn, đội phải thật sự ý nghĩa, tạo dấu ấn cho đoàn viên TTN.

Năm 2018, năm diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn cần tham mưu sâu cho cấp ủy, chính quyền những hoạt động thiết thực. Qua các hoạt động để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống; quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh; nâng cấp, tôn tạo Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần các lực lượng chiến đấu, hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc nhất là lực lượng TNXP...

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast