Tuổi trẻ góp sức đưa Lộc Hà sớm thành đô thị du lịch ven biển

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 23 và 24/5, huyện đoàn Lộc Hà tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 119 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.501 ĐVTN trên địa bàn.

tuoi tre gop suc dua loc ha som thanh do thi du lich ven bien

Đoàn chủ tịch đại hội

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, huyện đoàn Lộc Hà tổ chức 10 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp cho trên 750 lượt cán bộ Đoàn cơ sở; triển khai các đợt học tập cho hơn 15.000 lượt ĐVTN; phối hợp tổ chức 16 lớp chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 02 của BCH Trung ương Đoàn cho hơn 2.050 lượt cán bộ đoàn và tuyên truyền viên; tổ chức cho hơn 150 đoàn hành hương về địa chỉ đỏ, di tích lịch sử văn hóa trong và ngoài tỉnh.

tuoi tre gop suc dua loc ha som thanh do thi du lich ven bien

Xung kích trong phát triển KT-XH, huyện đoàn Lộc Hà phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện với hơn 26 tỷ đồng, 29 tổ tiết kiệm, tạo điều kiện cho hơn 1.050 lượt ĐVTN vay vốn giải quyết việc làm.

Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được triển khai hiệu quả, mở rộng về quy mô, nội dung, hướng mạnh vào các hoạt động an sinh xã hội, tạo dấu ấn sâu đậm và sức lan toả mạnh mẽ trong nhân dân, đặc biệt cao điểm với phong trào “Ngày về cơ sở”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”...

tuoi tre gop suc dua loc ha som thanh do thi du lich ven bien

Đoàn viên Võ Hoàng Lê Na (Trường THPT Mai Thúc Loan): Vấn đề ăn mặc trong trường học, cách sử dụng các trang mạng xã hội của thế hệ trẻ, một bộ phận ĐVTN học sinh đang có biểu hiện xuống cấp về văn hóa, đặc biệt là văn hóa học đường

Tổ chức 75 đợt tình nguyện với hơn 15.000 lượt ĐVTN tham gia, chi viện tại chỗ giúp đỡ nhân dân với hàng ngàn công, xây dựng hàng trăm công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện, thu về 910 đơn vị máu; tiếp tục duy trì CLB Ngân hàng máu sống với hơn 200 lượt tình nguyện viên hiến máu cứu người. Phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện tổ chức 9 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.800 đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá gần 190 triệu đồng. Kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng 22 nhà nhân ái trị giá 910 triệu đồng, huy động gần 750 ngày công xây dựng 84 nhà ở cho hộ nghèo.

tuoi tre gop suc dua loc ha som thanh do thi du lich ven bien

Đoàn viên Phan Văn Cường (xã Mai Phụ): Một số ĐVTN sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường còn nhiều khó khăn trong cơ hội việc làm, muốn ở lại phục vụ quê hương nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vấn đề việc làm cho ĐVTN tại địa phương cần được quan tâm nhieeug hơn.

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” tổ chức có hiệu quả với 4.071 suất quà trị giá 1.717 triệu đồng. Mô hình “Em nuôi của Đoàn” được hình thành đầu tiên trong toàn tỉnh, đến nay đã nhân rộng ra 10/13 cơ sở Đoàn với 48 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mỗi tháng từ 150.000 – 300.000đ...

tuoi tre gop suc dua loc ha som thanh do thi du lich ven bien
tuoi tre gop suc dua loc ha som thanh do thi du lich ven bien

Đại biểu biểu quyết số lượng BCH và bỏ phiếu bầu bí thư huyện đoàn.

Đại hội thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân huyện nhà hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Lộc Hà sớm trở thành đô thị du lịch – dịch vụ ven biển của tỉnh Hà Tĩnh.

tuoi tre gop suc dua loc ha som thanh do thi du lich ven bien

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 23 thành viên; bầu trực tiếp Bí thư huyện đoàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast