Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 3 vinh danh 20 gương mặt thanh niên trẻ tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho xã hội.

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 3 năm 2014.

Đến dự có các ông: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng đại diện các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và 200 gương mặt thanh niên tiên tiến tiêu biểu xuất sắc tham dự.

Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban bí thư phát biểu tại buổi lễ tuyên dương
Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban bí thư phát biểu tại buổi lễ tuyên dương

Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 3 vinh danh 20 gương mặt thanh niên trẻ tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho xã hội trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học... Đây là những gương mặt trẻ tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn thanh niên trẻ đang tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Đại uý Cấn Ngọc Sơn, thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân - một trong những gương mặt thanh niên trẻ tiêu biểu được tuyên dương lần này chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy mình rất vinh dự, tự hào, đại diện cho nhiều chiến sỹ trẻ của Hải quân được tuyên dương lần này. Để xứng đáng với vinh dự này, cá nhân tôi xác định, qua Đại hội sẽ truyền đạt nội dung, tinh thần của Đại hội đến những đoàn thanh niên trẻ khác, xứng đáng với vinh dự mình được nhận”.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bày tỏ vui mừng vì ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được nhân rộng và có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp bộ đoàn vận dụng sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác Đoàn, Hội, Đội bằng những việc làm thiết thực gắn với điều kiện thực tế ở địa phương.

Ông Lê Hồng Anh mong muốn thời gian tới, các cấp Bộ, cơ sở đoàn cần xác định rõ nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị để xây dựng các hoạt động, phong trào của tuổi trẻ theo hướng thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mỗi đoàn viên thanh niên cần đặt cho mình mục tiêu phấn đấu học theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để rèn tâm trong, trí sáng.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin yêu sâu sắc và đặt kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ - thế hệ rường cột, chủ nhân tương lại của nước nhà. Các thanh niên hãy dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây dựng hoài bão, tiếp tục truyền thống cha ông, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh, sách vai với bè bạn năm châu, lập thành đóa hoa dâng lên Bác, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12”.

Cũng trong sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc triển lãm tranh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”./.

Theo Thu Hằng/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast