Xây dựng hình ảnh phụ nữ Hà Tĩnh “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra sáng nay (8/11), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những kết quả của toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XV

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, công tác, đạt nhiều thành tích toàn diện trên các lĩnh vực. Những thành tích, kết quả đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Tuy vây, Hội phải nghiêm túc nhìn nhận, phân tích những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục.

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Nhiệm kỳ mới, các cấp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là những chủ trương liên quan đến phụ nữ, nhiệm vụ của Trung ương Hội cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, gắn với đẩy mạnh phong trào phụ nữ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy phẩm chất, truyền thống phụ nữ Việt Nam và truyền thống của quê hương, phụ nữ Hà Tĩnh cần xây dựng, khẳng định hình ảnh “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng việc tạo nguồn cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ...

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Tích cực hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin về bình đẳng giới; động viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần tự học tập nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, kỹ năng sống...

Các cấp Hội phải thường xuyên động viên, hỗ trợ chị em chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chú ý giáo dục, chăm sóc trẻ em gái, trẻ em vị thành niên. Trong việc tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, chăm sóc, nuôi dạy con cái rất cần phải huy động sự vào cuộc của nam giới.

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với hệ thống các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tại Đại hội, đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, lựa chọn những đồng chí bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, gương mẫu và đặc biệt, thật sự có uy tín trong chị em và trong cộng đồng tham gia Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa mới và đại diện cho phụ nữ toàn tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ toàn quốc sắp tới.

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Sau Đại hội, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ mới cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; các cấp hội cần ưu tiên khâu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào cuộc sống trở thành hiện thực.

Tin tưởng, Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ 15 sẽ mở ra thời kỳ mới với nhiều thành tích mới trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Lãnh đạo Trung ương Hội tặng tranh cho Hội LHPN Hà Tĩnh

Phiên làm việc buổi sáng của Đại hội kết thúc bằng chương trình bầu BCH khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Với hình thức biểu quyết, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV đã bầu BCH nhiệm kỳ 2016-2021 với 37 đồng chí.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, các chị em cần không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng làm chìa khóa để chị em phát triển kinh tế và nâng cao vị thế, vai trò của mình.

xay dung hinh anh phu nu ha tinh tu tin tu trong trung hau dam dang

Các cấp Hội cần đẩy mạnh phối hợp, vận động xã hội trong tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” một cách thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo phụ nữ. Cần quan tâm tới nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đặc biệt ở các địa bàn vùng biển, vùng núi, vùng biên giới, những cơ sở có tỷ lệ thu hút hội viên còn thấp...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast