Đi Úc chơi mùa này ‘tan chảy’ vì nắng nóng

Trong khi người dân ở các nước như Mỹ, Canada đang trải qua mùa đông khắc nghiệt, nền nhiệt xuống thấp khiến cả thác Niagara cũng đóng băng thì ở Australia, người dân và du khách lại đang ‘tan chảy’ vì nắng nóng kỷ lục.

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Bãi biển Bondi, New South Wales chật kín du khách. Ảnh: AAP

Điểm đến đông khách nhất những ngày này là bể bơi, bãi biển hay bất cứ nơi nào có nước và bóng mát.

Thành phố Sydney của Australia vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, với mức nhiệt lên tới 47,3 độ C.

Nhiệt độ quá cao khiến mọi thứ dường như "tan chảy". Cuộc sống người dân và du khách vì thế cũng ảnh hưởng không ít.

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Ảnh: dailytelegraph

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Ảnh: dailytelegraph

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Ảnh: dailytelegraph

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Ảnh: Daily Star

Chính quyền thành phố Sydney ban hành lệnh cảnh báo cháy ở mức độ "đặc biệt nghiêm trọng" và khuyến cáo người dân nên chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch sơ tán trước khi xảy ra cháy.

Không khí nóng bức những ngày qua cùng gió mạnh có thể gây cháy trên diện rộng và khó kiểm soát.

Những người hút thuốc lá cũng bị cấm vứt tàn thuốc bừa bãi. Người nào vi phạm có thể chịu mức phạt lên tới 1.300 USD.

Các cơ quan y tế khuyên người dân nên uống nhiều nước, hạn chế đi ra ngoài để tránh ảnh hướng đến sức khỏe và các bệnh về da.

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Ảnh: Getty

Nhiệt độ trong thành phố nằm trong khoảng 40 độ trong khi cư dân vùng ngoại ô phía tây như Penrith phải chịu đựng nhiệt độ trên 45 độ C.

Mọi người đổ đến các bãi biển để tìm sự mát mẻ trước áp suất bức xạ khi nhiệt độ tăng lên.

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Bãi biển Bondi, New South Wales. Ảnh:AAP

Giám đốc viện Y tế Môi trường, Ben Scalley nhắc nhở mọi người trong một tuyên bố hôm 6-1 rằng mức ozon ở ngoài trời cao hơn trong nhà. Do vậy, người dân nên hạn chế ra ngoài vào ban ngày.

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Trẻ em chơi tại Cảng Darling, Sydney. Ảnh: Getty

Tiến sĩ Scalley cũng cảnh báo nắng nóng có thể gây mất nước, suy kiệt sức khỏe và đột quỵ.

Phía cảnh sát thì yêu cầu các bậc cha mẹ không để trẻ em ngồi trong ô tô, vì thời tiết quá nóng sẽ biến ô tô thành một lò thiêu.

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Một nam du khách tìm cách hạ nhiệt bằng cách làm ướt sũng đầu tóc, quần áo. Ảnh: EPA

Theo đơn vị cung cấp điện Ausgrid, khi nhiệt độ tăng lên, hàng ngàn người dân phải sống trong cảnh không có điện.

di uc choi mua nay  chay vi nang nong

Nắng nóng cũng khiến cho một số giải thể thao địa phương bị hủy bỏ. Trong ảnh là vài du khách mệt mỏi ngồi trên hàng ghế giả trong một sân quần vợt. Ban tổ chức đã hủy trận đấu khi nhiệt độ trong sân lên tới hơn 40 độ C. Ảnh: Stawell Times

Tuy nhiên, Tom Hough từ Weatherzone cho biết những ngày đầu tuần này nhiệt độ ở Australia sẽ giảm xuống vài độ, không khí mát mẻ hơn một chút nhưng sẽ tăng nhiệt và giữ mức trung bình vào cuối tuần.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast