GPMB dự án Fomorsa: Các hộ dân xã Kỳ Thịnh phải tháo dỡ các công trình vi phạm trong tháng 11-2009

Ngày 8-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã có chương trình làm việc với lãnh đạo xã Kỳ Thịnh về tình hình đền bù tái định cư GPMB dự án Formosa. Đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hội đồng đề bù tái đinh cư GPMB Formosa cùng dự.

PCT UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư xã Kỳ Thịnh
PCT UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư

xã Kỳ Thịnh

So với các xã trong Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Thịnh là địa phương có số hộ vi phạm mặt bàng nhiều nhất. Theo thống kê của Hội đồng bồi thường tái định cư dự án Formosa, ngoài 38 hộ xây dựng nhà trái phép trên vùng đất quy hoạch đã bị cưỡng chế thời gian quan thì hiện tại xã Kỳ Thịnh vẫn còn gần 150 hộ đã và đang cơ nới nhà cữa, xây dựng các vật kiến trúc chờ đền bù. Bên cạnh đó, tại khu vực dự án đường bao phía tây và dự án khu dịch vụ du lịch hồ Tàu Voi vẫn còn 46 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù, tái định cư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịc UBND tỉnh Võ Kim Cự phê bình xã Kỳ Thịnh đã buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến tình trạng nhân dân xây dựng trái phép các công trình trong khu vực đã quy hoạch và yêu cầu các cơ quan liên quan huyện Kỳ Anh, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng khẩn trương vào cuộc kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vi phạm mặt bằng nói trên. Yêu cầu xã Kỳ Thịnh khẩn trương thông báo đến tận các hộ dân buội phải tháo dỡ các công trình đã phi phạm trong tháng 11-2009, kiên quyết không đền bù những công trình vi phạm trên.

.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast