Khởi công 4 công trình, dự án trọng điểm tại Can Lộc

Sáng 11-1, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức lễ khởi công 4 công trình, dự án trọng điểm gồm: Dự án tôn tạo, nâng cấp và mở rộng Khu DTLS Xô viết Nghệ Tĩnh ngã ba Nghèn; Dự án hồ chứa nước Khe Trúc; Dự án Sông Nghèn đoạn từ cầu Hạ Vàng đến cống Cầu Già và Dự án đường Thiên – Phú. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện một số ngành cấp tỉnh đến dự

Dự án tôn tạo, nâng cấp và mở rộng Khu DTLS Xô viết Nghệ Tĩnh Ngã ba Nghèn được xây dựng trên diện tích 3,62 ha với tổng mức đầu tư 92.948.866 ngàn đồng. Dự án bao gồm các hạng mục chính: Tượng đài cao 14m; cụm tượng gồm 7 nhân vật và 4 bức phù điêu. Giai đoạn 1 của dự án khởi công 3 hạng mục chính quan trọng do 3 nhà thầu đảm nhiệm, đó là: nhà văn hoá, đường Xô viết và hạ tầng khu tượng đài. Dự kiến giai đoạn 1 của công trình sẽ được hoàn thành trong vòng 10 tháng, riêng phần hạ tầng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào dịp 80 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/2010).

Dự án hồ chứa nước Khe Trúc phục vụ tưới cho 210 ha của 2 xã Vượng Lộc và Thiên Lộc với tổng mức đầu tư 44.720 triệu đồng. Giai đoạn 1 của công trình gồm đập đất, cống lấy nước dưói đập và tràn xã lũ, với mức đầu tư 22.258 triệu đồng.

Dự án đê sông Nghèn đoạn từ cầu Hạ Vàng đến cống Cầu Già, có chiều dài hơn 16 km, được nâng cấp lên cao trình chống lũ +3,00 góp phần chống lũ cho 4.505 hộ dân, 1.450 ha đất canh tác của thị trấn Nghèn và xã Tiến Lộc với tổng mức đầu tư 51.786 triệu đồng. Công trình được chia thành 5 gói, do 5 nhà thầu thi công, thời gian thi công được các nhà thầu cam kết gói hoàn thành muộn nhất là 1 năm.

Dự án đường Thiên – Phú dài hơn 18km, nối liền miền núi phía Tây với miền xuôI của huyện Can Lộc, với tổng đầu tư 184.811 triệu đồng. Giai đoạn 1 thi công nền mặt đường từ K3 (xã Thiên Lộc) đến K10+350, với kinh phí đầu tư hơn 37 tỷ đồng, được chia thành 3 gói, do 3 nhà thầu thi công, gói hoàn thành muộn nhất dự kiến trong vòng 10 tháng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast