Kiên quyết hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Fomorsa tại xã Kỳ Lợi trước 30-04-2010

Sáng 14-1, Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức buổi làm việc với UBND xã Kỳ Lợi tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng các đơn vị liên quan tham dự.

Xã Kỳ Lợi có 220 hộ dân thuộc hai thôn Tân Phúc Thành I và Tân Phúc Thành II phải di dời cho Dự án Khu Liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương do Formosa đầu tư. Đến nay, công tác kiểm kê về tài sản đất đai, nhà cửa đạt 49%, gồm 107 hộ dân, trong đó 30 hộ đã nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do tính đặc thù của địa phương cả sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp. Mặt khác, một số người dân bị ảnh hưởng của dự án chưa đồng tình về chính sách, giá cả bồi thường…

Để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn cho chủ đầu tư thực hiện dự án vào ngày 30-4-2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu Hội đồng bồi thường phải khẩn trương rà soát, kiểm kê chính xác để có phương án điều chỉnh bổ sung về chính sách cho các hộ dân. Chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực tiếp tục chỉ đạo, kiên trì thuyết phục vận động nhân dân một cách công khai, minh bạch nhưng phải gắn với kỷ cương, phép nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast