“Thành phố của những tòa cao ốc” đẹp kỳ ảo giữa màn sương đêm

(Baohatinh.vn) - Hồng Kông hiện là thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời nhất trên thế giới. Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Andy Yeung dưới đây được chụp từ trên cao ghi lại vẻ đẹp huyền ảo của những tòa cao ốc ở xứ Cảng thơm trong một đêm trời nhiều mây.

thanh pho cua nhung toa cao oc dep ky ao giua man suong dem

Những bức ảnh được Andy chụp từ mặt đất với sự hỗ trợ của máy bay ghi hình (Flycam) điều khiển từ xa DJI Phantom 3.

thanh pho cua nhung toa cao oc dep ky ao giua man suong dem

Andy chia sẻ điều anh thích nhất khi làm việc với những chiếc Flycam đó là: "Nó giúp chúng ta có thể nhìn thấy được những thứ mà thông thường chúng ta không thể tiếp cận được. Không những thế, những chiếc Flycam tạo ra sự khác biệt giữa những bức ảnh chụp trên không truyền thống và những bức ảnh chụp dưới mặt đất. Chúng khiến cho quá trình sáng tạo trở nên thú vị hơn”.

thanh pho cua nhung toa cao oc dep ky ao giua man suong dem

Andy đặt tên cho bộ ảnh của mình là: “Urban Fog” (“Sương mù nơi đô thị”). Qua chùm ảnh này, anh muốn chuyển tải đến người xem vẻ đẹp khác biệt của Hồng Kông khi những làn sương mù trắng xóa bỗng nhiên được “thắp sáng” bởi ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao ốc.

thanh pho cua nhung toa cao oc dep ky ao giua man suong dem

“Hồng Kông từ lâu đã được mệnh danh là ‘thành phố của ánh sáng’, như bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều ánh đèn với nhiều màu sắc khác nhau được phát ra từ những tòa cao ốc bên dưới đang ‘thắp sáng’ lên cả những làn sương mù bao phủ bên trên” - Andy nói.

thanh pho cua nhung toa cao oc dep ky ao giua man suong dem

Andy thực hiện chùm ảnh này trong mùa sương mù ở Hồng Kông, thường từ tháng 2 đến tháng 4. Sương mù xuất hiện trong các tháng này do có luồng không khí ấm thổi từ biển vào tác động lên các khu vực ven biển phía nam Trung Quốc.

thanh pho cua nhung toa cao oc dep ky ao giua man suong dem

Bằng việc sử dụng Flycam, Andy có thể chụp được tất cả các bức ảnh từ tòa nhà The Peak – Tòa nhà cao nhất Hồng Kông.

thanh pho cua nhung toa cao oc dep ky ao giua man suong dem

“Có một điều gì đó ở Hồng Kông khiến tôi cảm nhận được nguồn năng lượng” - Andy cho biết. “Điều mà tôi yêu thích ở thành phố này đó là trong khi bạn vẫn lưu giữ những thứ xưa cũ, bạn vẫn luôn bổ sung thêm cái mới. Nơi này không hề mang vẻ đẹp lạc lõng, mà thay vào đó, đấy chính là đặc điểm riêng có của Hồng Kông”.

(Theo Business Insider)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast