Trẩy hội chùa Hương bằng cáp treo hiện đại

>Chùa thiêng trên đỉnh non Hồng

Du khách trẩy hội chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào những ngày đầu xuân Nhâm Thìn có thể vi vu tận hưởng khí trời, ngắm cảnh 99 đỉnh non Hồng từ trên không trung bằng hệ thống cáp treo hiện đại nhất Việt Nam.

Du khách vi vu tận hưởng khí trời, ngắm cảnh 99 đỉnh non Hồng từ trên không trung bằng hệ thống cáp treo

Du khách vi vu tận hưởng khí trời, ngắm cảnh 99 đỉnh non Hồng từ trên không trung bằng hệ thống cáp treo

Ông Đỗ Trọng Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển và du lịch Hồng Lĩnh, đơn vị chủ quản hệ thống cáp treo cho biết: “Hệ thống cáp treo đã được các chuyên gia Áo kiểm định chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn châu Âu và chuyển giao kỷ thuật cho đơn vị quản lý, vận hành. Qua 2 tháng vận hành thử đã được đông đảo du khách đánh giá cao về sự an toàn cũng như chất lượng. Nhân dịp Lễ khai hội Chùa Hương vào ngày 6 Tết Nhâm Thìn, công ty sẽ tổ chức khánh thành hệ thống cáp treo và tổ chức quảng bá rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước”.

Ngoài bộ phận truyền động chính bằng điện còn có một bộ phận truyền động bằng thuỷ lực độc lập cho phép vận hành hệ thống với công suất nhỏ hơn trong trường hợp khẩn cấp.
Ngoài bộ phận truyền động chính bằng điện còn có một bộ phận truyền động bằng thuỷ lực độc lập cho phép vận hành hệ thống với công suất nhỏ hơn trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài bộ phận truyền động chính bằng điện còn có một bộ phận truyền động bằng thuỷ lực độc lập cho phép vận hành hệ thống với công suất nhỏ hơn trong trường hợp khẩn cấp.

Hệ thống cabin - cáp treo chùa Hương Tích được sử dụng thiết bị đồng bộ của hãng Doppelmayr (Cộng hòa Áo) bao gồm các cabin cáp đơn tuần hoàn có bộ phận kẹp mở cáp tự động với công suất 1.500 lượt khách/ giờ. Chiều dài toàn tuyến là 900m với 25 cabin (loại OMEGA IV của Thuỵ Sỹ), 2 nhà ga (ga đi và ga đến), 7 cột cao từ 12m - 35m đi qua các triền núi. Độ cao chênh lệch ga dưới và ga trên là 300m. Mỗi cabin có sức chứa tối đa 8 người. Thời gian đi một lượt từ ga Miếu Cô đến chùa Hương Tích là 4 phút.

Ngoài bộ phận truyền động chính bằng điện còn có một bộ phận truyền động bằng thuỷ lực độc lập cho phép vận hành hệ thống với công suất nhỏ hơn trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống cáp treo được xây dựng cách xa khu vực Chùa và miếu Cô khoảng 130 m, nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm và yên tĩnh của khu vực linh thiêng.

2 nhà ga với độ cao chênh lệch là 300m

2 nhà ga với độ cao chênh lệch là 300m

Ông Đặng Trần Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương Tích năm 2012, cho biết: “Việc hoàn thành hệ thống cáp treo đưa vào khai thác dịp lễ hội năm nay sẽ thu hút lượng du khách tăng 20 - 30% so với năm trước. Vì vậy, ngay từ giữa năm, Ban tổ chức lễ hội lên kế hoạch tổ chức, quản lý lễ hội hết sức chi tiết, đảm bảo tối đa công tác hướng dẫn du khách, sắp xếp việc hành lễ, thắp hương, xử lý môi trường, phòng chống cháy nổ, bố trí tiếp nhận công đức đảm bảo thuận tiện và văn hoá, tạo điều kiện tốt nhất để du khách thưởng ngoạn cảnh đẹp quần thể khu danh thắng chùa Hương”.

Hệ thống cột cao từ 12m - 35m đi qua các triền núi

Hệ thống cột cao từ 12m - 35m đi qua các triền núi

Hệ thống cáp treo chùa Hương Tích- Can Lộc ra đời đã tạo ra một sự kết nối trong hệ thống danh lam thắng cảnh dọc chiều dài của tỉnh Hà Tĩnh gồm: Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du - Đền Chợ Củi - Khu lưu niệm Trần Phú – chùa Hương Tích - Ngã ba Đồng Lộc - Bãi biển Thiên Cầm - hồ Kẻ Gỗ - Vũ Môn - đèo Ngang…

Giá vé cáp treo tại chùa Hương (xuất phát từ Miếu Cô đến Chùa Hương và ngược lại)

Vé 2 chiều (đi và về) dành cho người lớn: 100.000 đồng;

1 chiều: 70.000 đồng

Vé 2 chiều (đi và về) dành cho trẻ em (cao dưới 1,2 m): 80.000 đồng;

1 chiều: 50.000 đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast