“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng

Rất khó để định giá nghệ thuật, nhưng cuối cùng khi đưa ra thị trường, nghệ thuật vẫn cần một cái giá.

Hơn 200 bức ảnhđen trắng ấn tượng ghi lại hình ảnh chân dung các người mẫu, các nữ nghệ sĩ bằng ống kính nhiếp ảnh nghệ thuật sắp được đem ra đấu giá. Bộ ảnh “Những nàng thơ vĩnh cửu” được kỳ vọng sẽ đạt mức giá tương đương 20,5 tỉ đồng.

Bộ ảnh có cả những bức chân dung của những người phụ nữ rất nổi tiếng như danh họa người Mexico - Frida Kahlo, người mẫu Đức - Claudia Schiffer hay nữ nhiếp ảnh gia Mỹ - Cindy Sherman. Bộ ảnh sẽ được đem đấu giá trong thời gian tới tại nhà đấu giá Artcurial ở Paris, Pháp.

“Những nàng thơ vĩnh cửu” khắc họa những khía cạnh khác nhau trong chân dung phụ nữ. Bộ ảnh đã được nhiếp ảnh gia thời trang người Ý - ông Amedeo Turello - sưu tập từ năm 1992.

Nhiếp ảnh gia Amedeo trong quá trình làm việc với những nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã có cơ hội sưu tầm một bộ ảnh quý giá và đồ sộ. Nói về bộ sưu tập ảnh chân dung “Những nàng thơ vĩnh cửu” của mình, Amadeo cho rằng đó là bộ ảnh “khắc họa những phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, kiêu hãnh, sáng chói, nhưng cũng rất nhạy cảm và mong manh”.

Bức ảnh chụp chân dung nữ nhiếp ảnh gia người Đức Christa Vogel bởi tay máy người Đức F.C Gundlach. Ảnh chụp năm 1958, được dự kiến có giá tương đương từ 68-96 triệu đồng.
Bức ảnh chụp chân dung nữ nhiếp ảnh gia người Đức Christa Vogel bởi tay máy người Đức F.C Gundlach. Ảnh chụp năm 1958, được dự kiến có giá tương đương từ 68-96 triệu đồng.
Chân dung nữ họa sĩ người Mexico - Frida Kahlo - được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Hungary - Nickolas Murray hồi năm 1939. Ước giá từ 189-240 triệu đồng.
Chân dung nữ họa sĩ người Mexico - Frida Kahlo - được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Hungary - Nickolas Murray hồi năm 1939. Ước giá từ 189-240 triệu đồng.
Một người mẫu có tên Viviane F. được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Đức Helmut Newton, hồi năm 1972. Ước giá từ 189-240 triệu đồng.
Một người mẫu có tên Viviane F. được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Đức Helmut Newton, hồi năm 1972. Ước giá từ 189-240 triệu đồng.
Người mẫu Đức Claudia Schiffer hồi năm 1995. Ảnh chụp bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Đức Karl Lagarfeld. Ước giá từ 24-34 triệu đồng.
Người mẫu Đức Claudia Schiffer hồi năm 1995. Ảnh chụp bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Đức Karl Lagarfeld. Ước giá từ 24-34 triệu đồng.
Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Cindy Sherman tự chụp chân dung mình hồi năm 1975, Sherman đã hóa trang để trông giống với nữ diễn viên người Mỹ Lucille Ball. Ước giá từ 148-196 triệu đồng.
Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Cindy Sherman tự chụp chân dung mình hồi năm 1975, Sherman đã hóa trang để trông giống với nữ diễn viên người Mỹ Lucille Ball. Ước giá từ 148-196 triệu đồng.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Man Ray chụp bức “Chân dung nữ họa sĩ người Pháp Valentine Hugo” (1947). Ước giá từ 240-292 triệu đồng.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Man Ray chụp bức “Chân dung nữ họa sĩ người Pháp Valentine Hugo” (1947). Ước giá từ 240-292 triệu đồng.
Bức “Aphrodite” (1930) của nhiếp ảnh gia người Mỹ Edward Curtis. Ước giá từ 122-147 triệu đồng.
Bức “Aphrodite” (1930) của nhiếp ảnh gia người Mỹ Edward Curtis. Ước giá từ 122-147 triệu đồng.
Bức ảnh có tên “Charis, Santa Monica” (1936) do nhiếp ảnh gia người Mỹ Edward Weston thực hiện. Ước giá từ 196-245 triệu đồng.
Bức ảnh có tên “Charis, Santa Monica” (1936) do nhiếp ảnh gia người Mỹ Edward Weston thực hiện. Ước giá từ 196-245 triệu đồng.
Bức “Song sinh” (1970) được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Nhật Kishin Shinoyama. Ước giá từ 122-147 triệu đồng.
Bức “Song sinh” (1970) được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Nhật Kishin Shinoyama. Ước giá từ 122-147 triệu đồng.
“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng ảnh 10
Bức “Bể bơi” (1984) được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Ý Franco Fontana. Ước giá từ 98-147 triệu đồng.
“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng ảnh 11
Bức “Tatjana đội khăn voan, cận mặt” (1988) được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Herb Ritts. Ước giá từ 196-245 triệu đồng.
“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng ảnh 12
Bức “Claudia Décolletée” (1989) được thực hiện bởi nữ nhiếp ảnh gia người Pháp Bettina Rheims. Ước giá từ 73-98 triệu đồng.
“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng ảnh 13
Bức “Không tên” (1971) thực hiện bởi tay máy người Anh David Bailey. Ước giá từ 73-98 triệu đồng.
“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng ảnh 14
Bức “Judith” (1999) thực hiện bởi tay máy người Áo Andreas Bitesnich. Ước giá từ 49-73 triệu đồng.
“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng ảnh 15
Bức “Gemma Ward” (2006) thực hiện bởi tay máy Gilles-Marie Zimmermann. Ước giá từ 49-73 triệu đồng.
“Những nàng thơ vĩnh cửu” đáng giá… 20 tỉ đồng ảnh 16
Bức “Người mẫu Mỹ Carmen Dell'Orefice” (2007) thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Ý Amedeo Turello cũng đồng thời là chủ nhân của bộ sưu tập ảnh này. Ước giá từ 73-98 triệu đồng.
Theo Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast