Ứng viên ở các châu lục cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Đại diện Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan của châu Á, người đẹp Anh, Pháp... của châu Âu là những ứng viên cho ngôi Hoa hậu tại cuộc thi năm nay.

>> Phạm Hương được bình chọn là Hoa hậu Hoàn vũ

Miss Universe 2015 được nhận xét là cuộc thi có tính cạnh tranh cao khi hầu hết thí sinh tham gia đều có nhan sắc lộng lẫy, thông minh và hoạt bát. Việc lựa chọn cô gái giành chiến thắng trong đêm chung kết không dễ dàng.

Châu Á

Khu vực châu Á năm nay có dàn thí sinh đồng đều, với nhiều gương mặt nổi trội. Vẻ đẹp của các đại diện Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines được đánh giá vừa mang nét phương Đông truyền thống, vừa hiện đại, cá tính.

Urvashi Rautela - Hoa hậu Ấn Độ - là một trong những thí sinh nổi bật nhất từng được nước này cử đi thi. Urvashi Rautela được đánh giá cao nhất khu vực châu Á bởi khả năng tỏa sáng trên sân khấu cũng như trong các hoạt động thường ngày. Cô biết cách thu hút sự chú ý của người đối diện.

Hoa hậu Ấn Độ (trái) và Philippines.
Hoa hậu Ấn Độ (trái) và Philippines.

Hoa hậu Philippines - Pia Alonzo Wurtzbach (26 tuổi) - có vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính. Cô thay đổi nhanh chóng qua mỗi vòng thi và được ví như "con kén chuẩn bị hóa bướm". Mỹ nhân Philippines được dự đoán sẽ "bùng nổ" trong đêm chung kết.

Một ứng viên khác được đánh giá cao của khu vực châu Á là Aniporn Chalermburanawong - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Chiều cao 1,79 m của Aniporn được coi là một lợi thế. Người đẹp sinh năm 1994 thể hiện tốt trong các hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ 2015, nhất là thi Tài năng và ở các bức ảnh chân dung.

Ứng viên ở các châu lục cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2015 ảnh 2
Phạm Hương và mỹ nhân Thái Lan (phải).

Trong khi Ấn Độ, Philippines và Thái Lan là những quốc gia đã có dấu ấn trên bản đồ nhan sắc thế giới, Phạm Hương cho thấy sức mạnh mới đến từ Việt Nam. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất cuộc thi. Phạm Hương cũng luôn nỗ lực để tỏa sáng và được truyền thông cũng như chuyên gia sắc đẹp trên các diễn đàn thế giới ghi nhận. Đại diện Việt Nam được kỳ vọng tạo nên kỳ tích tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Châu Âu

Châu Âu là một trong những lục địa được đánh giá mạnh nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Trong đó, đại diện Pháp, Kosovo, Hà Lan, Anh... là những gương mặt sáng giá.

Hoa hậu Pháp - Flora Coquerel - từng tham dự Hoa hậu Thế giới 2014 tại Anh nhưng không vào top 25 chỉ vì cô đến với cuộc thi quá muộn, khi các thí sinh khác đã đi được một phần ba hành trình. Flora Coquerel mang vẻ đẹp lai Pháp và Benin khi mẹ cô là người Benin ở Tây Phi. Mỹ nhân 21 tuổi vốn là người mẫu, sở hữu gương mặt sáng và thân hình nóng bỏng. Cô được đánh giá là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Âu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Hoa hậu Pháp (trái) và người đẹp Anh là những đại diện xuất sắc của khu vực châu Âu.
Hoa hậu Pháp (trái) và người đẹp Anh là những đại diện xuất sắc của khu vực châu Âu.

Narissara France - người đẹp nước Anh - mang trong mình dòng máu lai giữa Anh và Thái Lan - có vẻ đẹp hút hồn người đối diện. Trong những bức ảnh mặc trang phục truyền thống, bikini hay váy dạ hội do ban tổ chức ghi lại, Narissara France gần như không có khuyết điểm và khoe được vẻ đẹp hoàn mỹ.

Hoa hậu Kosovo - Mirjeta Shala - từng được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 nhưng vì hoàn cảnh chính trị, người đẹp không thể có mặt ở Moscow (Nga). Mỹ nhân 21 tuổi được ví như bước ra từ những thước phim cổ điển thập niên 1960 của Hollywood. Vẻ đẹp đầy hoài niệm, quyến rũ với đôi môi căng mọng của Mirjeta Shala ngay lập tức thu hút người hâm mộ.

Vẻ đẹp cổ điển của hoa hậu Kosovo (phải) và nét hiện đại của người đẹp Hà Lan.
Vẻ đẹp cổ điển của hoa hậu Kosovo (phải) và nét hiện đại của người đẹp Hà Lan.

Hoa hậu Hà Lan - Jessie Jazz Vuijk - là nhan sắc nóng bỏng khó có thể bỏ qua tại cuộc thi năm nay. Tại các hoạt động bên lề, Jessie Jazz Vuijk tỏ ra là người sôi nổi, vui vẻ và hòa đồng. Jessi làm người mẫu từ năm 17 tuổi và có đủ kinh nghiệm, sự thông minh để tỏa sáng tại cuộc thi. Hà Lan được cho là có thể vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Châu Mỹ

Nhiều người đẹp của châu Mỹ được dự đoán vào Top 5 năm nay. Người đẹp Ariadna Gutierrez của Colombia được bà trùm sắc đẹp Ines Ligron cho rằng sẽ mang về chiến thắng liên tiếp cho Colombia tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Cô được đánh giá luôn tỏa sáng mỗi lần xuất hiện.

Hoa hậu Colombia (trái) và Mỹ là hai ứng viên "nặng ký" nhất cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2015.
Hoa hậu Colombia (trái) và Mỹ là hai ứng viên "nặng ký" nhất cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Đối thủ mạnh của Hoa hậu Colombia cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là đại diện Mỹ - Olivia Jordan. Olivia luôn xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, rạng rỡ, trẻ trung dù năm nay cô đã 27 tuổi. Người đẹp cao 1,8 m, với chỉ số ba vòng là 82 - 66 - 89. Cô từng đăng quang Miss World United States 2013. Olivia cũng từng đại diện Mỹ đi thi Miss World năm 2013 và lọt vào Top 20. Cô lên ngôi Miss USA hồi tháng 7. Kinh nghiệm chinh chiến nhiều đấu trường sắc đẹp được cho là lợi thế của Olivia. Olivia được kỳ vọng nối tiếp Olivia Culpo (Hoa hậu Hoàn vũ 2012) mang về một chiến thắng cho Mỹ ở Las Vegas.

Đại diện Brazil (trái) và Venezuela.
Đại diện Brazil (trái) và Venezuela.

Như thường lệ, cường quốc sắc đẹp Venezuela luôn nằm trong tầm ngắm của các chuyên gia nhan sắc và người hâm mộ. Mariana Jimenez không có gương mặt xuất sắc nhưng hình thể và kỹ năng trình diễn khiến cô trở thành đối thủ đáng gờm của đại diện bất cứ quốc gia nào.

Marthina Brandt của Brazil cũng là gương mặt nổi bật của khu vực châu Mỹ. Những thể hiện của Marthina tại cuộc thi đến hiện tại chưa xuất sắc nhưng cô được đánh giá có thể tạo nên đột phá. Đặc biệt, hình thể nóng bỏng của đại diện Brazil hứa hẹn giúp cô tỏa sáng trên sân khấu Miss Universe 2015.

Laura Spoya của Peru, người đẹp Brenda Castro của Costa Rica, các đại diện Paraguay, Uruguay, Mexico, Canada, Ecuador, Panama đều có thể đặt một chân vào bán kết.

Châu Phi

Hoa hậu Angola - Whitney Shikongo - được cho là ứng viên mạnh nhất của châu Phi cho năm nay. Bức ảnh chụp với áo tắm của cô được trang Missosology đánh giá đứng thứ ba sau đại diện Việt Nam và Cộng hòa Dominica. Chuyên trang này nhận xét ở Whitney Shikongo thấp thoáng bóng dáng của Leila Lopes - Hoa hậu Hoàn vũ 2011.

Người mẫu sinh năm 1995 cao 1,8 m, bắt đầu làm mẫu từ năm 13 tuổi và đăng quang Miss Lobango năm 18 tuổi. Trong năm nay, cô đăng quang Miss Huila và Miss Angola trước khi đến với Miss Universe. Vẻ đẹp thân thiện, cởi mở của Whitney giúp cô ghi điểm.

Đại diện Angola (trái) và Nam Phi.
Đại diện Angola (trái) và Nam Phi.

Refilwe Mthimunye của Nam Phi cũng là gương mặt nổi trội của châu Phi năm nay. Cô 24 tuổi, cao 1,72 m, là người mẫu và sinh viên Luật năm thứ ba tại quê nhà.

Ngoài ra, người đẹp Ornella Obone của Gabon mới 19 tuổi cũng được chú ý. Cô không có gương mặt đẹp nhưng có hình thể rắn rỏi.

Caribbe

Caribbe tuy là vùng nhỏ nhưng từng có tám Hoa hậu Hoàn vũ trong lịch sử cùng hàng loạt Á hậu và các người đẹp vào chung kết, bán kết. Năm nay, khu vực này tiếp tục thể hiện sức mạnh. Clarissa Molina của Cộng hòa Dominica là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô cao ráo, nóng bỏng với gương mặt đẹp. Hình ảnh cô gợi nhắc Rolene Strauss - đương kim Hoa hậu Thế giới. Phần thể hiện của cô trong các bức hình áo tắm, dạ hội hay trong các hoạt động đều gây ấn tượng mạnh. Nếu tiếp tục giữ phong độ, cô có thể có một vị trí trong Top 5, thậm chí có thể đăng quang.

Hoa hậu Dominica (trái) và Puerto Rico.
Hoa hậu Dominica (trái) và Puerto Rico.

Catalina Morales của Puerto Rico có hình thể khỏe khoắn. Đến từ quốc gia coi trọng cuộc thi nhan sắc như Puerto Rico, cô được đánh giá đã có sự chuẩn bị cao. Catalina Morales có cơ hội vào chung kết.

Sharlene Radlein của Jamaica có hình thể hoàn hảo và kỹ năng làm mẫu. Tuy nhiên, cô dường như chưa thể hiện tốt từ khi tới Las Vegas. Ngoài ra, các người đẹp Curacao, Bahamas, Haiti cũng là những gương mặt nổi bật của khu vực. Người đẹp Curacao được đánh giá như một viên kim cương thô. Cô cao 1,81 m và đó có thể là một lợi thế. Đại diện Bahamas - một trong những thí sinh cao nhất năm nay - có thể thành công nếu phát huy tốt trong đêm thi sơ loại. Đại diện Haiti thấp hơn nhưng ghi điểm bởi sự thanh lịch và thân thiện.

Theo Thùy Liên - Di Ca/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast