Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đại học Huế cần chủ động phối hợp với ĐH Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng các ban, ngành liên quan chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.
Năm nay, Hà Tĩnh có hơn 18.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia. Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tỉnh chỉ thành lập 1 cụm thi do Trường Đại học sư phạm Huế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh và Sở GD&ĐT thực hiện.
PGS- TS Nguyễn Thám - Hiệu trưởng Trường ĐH Huế: Đề thi được Trường Đại học sư phạm Huế in sao, đóng gói, niêm phong cẩn thận; công tác bảo vệ được giao cho phòng PA 83 Công an Hà Tĩnh
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, thời gian qua, Sở GD&ĐT đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể học sinh, phụ huynh và mọi tầng lớp nhân dân; tập huấn cho cán bộ quản lý về công tác thi; chỉ đạo các nhà trường tổ chức nghiêm túc việc dạy và học đảm bảo chương trình; kế hoạch ôn tập cho học sinh; tổ chức các đợt thi thử; hoàn thành việc hướng dẫn và cho học sinh đăng ký làm hồ sơ dự thi theo quy định của Bộ...
PGĐ Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Anh: Sau khi có số liệu chính thức, đơn vị sẽ khẩn trương xác định các điểm thi; cố gắng bố trí các cơ sở, điểm thi thuận tiện giao thông, vận chuyển đề thi
Tại buổi làm việc, các thành viên ban chỉ đạo và các địa phương cũng đề xuất, tham gia ý kiến nhằm góp phần chuẩn bị tốt cho kỳ thi như: chuẩn bị tốt về CSVC, trang thiết bị; đảm bảo ANTT, ATGT, phương án xử lý các tình huống bất thường...
PGS-TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh: Đơn vị đã chuẩn bị phòng in sao đề thi, chuẩn bị CSVC thi tại 2 điểm trường với số lượng khảng 76 phòng cho hơn 2.000 thí sinh. Đề nghị Trường ĐH Huế phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, ĐH Hà Tĩnh trong việc chuẩn bị CSVC tại các điểm thi.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị Trường Đại học Huế chủ động trong công tác phối hợp với Trường ĐH Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng các ban, ngành liên quan để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. Với các kiến nghị, đề xuất về hỗ trợ kinh phí, phương tiện, cần có tờ trình cụ thể với UBND tỉnh
Ngoài ra, cần tăng cường thông tin tuyên truyền cũng như có phản ánh kịp thời về kỳ thi; nghiêm cấm và xử lý các cơ sở in ấn vi phạm; xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi.
Các địa có điểm thi cần đảm bảo tốt nhất điều kiện cho các thí sinh và cán bộ coi thi.