Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 20/11, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc với cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc với cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo trên địa bàn huyện Thạch Hà vào chiều 20/11

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến những nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri đã đề cập tới những khó khăn trong công tác giáo dục như đội ngũ giáo viên không đồng bộ về cơ cấu giữa các bộ môn; tình trạng thiếu giáo viên; sĩ số lớp học tiểu học tại một số trường ở mức cao (35/24 em so với quy định); thiếu cơ sở vật chất…

Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà Cù Thị Thanh Điểm cho rằng tỉnh cần có phương hướng, kế hoạch triển khai nguồn xã hội hóa giáo dục

Trên cơ sở đó, các cử tri kiến nghị: Cần có giải pháp bố trí đủ giáo viên dạy văn hóa và giáo viên bộ môn theo cơ cấu; có cơ chế huy động nhân lực và xây dựng kế hoạch dài hạn bổ sung nguồn nhân lực trong trường hợp thiếu hụt giáo viên; có cơ chế tuyển sinh sinh viên giỏi về các cơ sở giáo dục.

Trong thực hiện tinh giản biên chế, phải cân bằng giữa tinh lọc đội ngũ giáo viên không đủ năng lực và bổ sung giáo viên có chất lượng.

Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Hiệu trưởng trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn Huỳnh Thái Phước đề nghị, trong năm 2020, cần có kế hoạch cấp nguồn dự toán ngân sách cho đội ngũ giáo viên; nên tích hợp đầy đủ trên phần mềm quản lý giáo dục nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính...

Các giáo viên cũng đưa ra ý kiến cần sáp nhập trường cùng cấp, không nên sáp nhập trường liên cấp; phương hướng, giải pháp triển khai nguồn xã hội hóa giáo dục; trong năm 2020 cần xây dựng kế hoạch cấp nguồn dự toán ngân sách cho đội ngũ giáo viên.

Hiện nay, nhiều phần mềm quản lý có nội dung trùng lặp, vì vậy, cần tích hợp đầy đủ trên một phần mềm để giảm bớt các thủ tục hành chính; cần đánh giá sau đào tạo nghề tại các trường nghề, tránh trường hợp lôi kéo, thu hút học sinh mà không chú trọng đầu ra và cần phải công khai đánh giá để hướng nghiệp cho học sinh.

Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Long Phạm Thị Tuyết: Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên nuôi dưỡng tại các trường mầm non

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu ra thực tế về công việc của giáo viên mầm non rất vất vả nhưng chế độ hàng tháng chưa tương xứng. Đồng thời kiến nghị tăng phụ cấp, hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên nuôi dưỡng.

Năm 2021, ngành Giáo dục bắt đầu áp dụng chương trình phổ thông mới cho học sinh lớp 1, do vậy, cần có lộ trình cụ thể và xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên theo tỷ lệ định biên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng giải đáp cụ thể, đầy đủ những vướng mắc của cử tri về các nhóm vấn đề biên chế giáo viên, chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên hợp đồng, huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục...

Quy định rõ cơ chế tài chính cho các trường tiên tiến để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với trường tiên tiến theo hướng hiện đại hóa. Hiện nay, cơ sở vật chất tại một số trường đã xuống cấp, cử tri đề nghị cần quan tâm hơn cơ sở vật chất cho giáo dục.

Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, chúc mừng những kết quả nổi bật của ngành giáo dục Thạch Hà; tiếp thu nghiêm túc kiến nghị thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm của cử tri và yêu cầu Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tổng hợp ý kiến để trả lời ngay trong kỳ họp tới. Từ đó, xây dựng các chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng giải trình, làm rõ các kiến nghị, băn khoăn của cử tri về các nhóm vấn đề biên chế giáo viên; chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực cho giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất tại các trường học...

Cử tri ngành giáo dục đề nghị quan tâm vấn đề biên chế giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã dành lời chúc thân ái và tặng hoa cho ngành giáo dục huyện Thạch Hà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast