Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm định hướng ngành nghề đào tạo

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/5, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh để nghe báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế; việc thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP, Nghị quyết 26/NQ-HĐND và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm định hướng ngành nghề đào tạo ảnh 1
Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Thời gian tới, Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm đến định hướng ngành nghề đào tạo

Trường Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, Phân hiệu trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh và trường Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh; tháng 11/2013, sáp nhập thêm trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm định hướng ngành nghề đào tạo ảnh 2
Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đính: Những năm qua, trường luôn chú trọng công tác đào tạo chất lượng đội ngũ học sinh, sinh viên

Hiện trường có 267/272 cán bộ viên chức trong biên chế (trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó Giáo sư, 15 tiến sỹ, 123 thạc sỹ); đang quản lý 4 cơ sở với diện tích 88,9ha đất gồm: cơ sở I (phường Đại Nài, Tp.Hà Tĩnh), cơ sở II (phường Thạch Quý, Tp. Hà Tĩnh), cơ sở Xuân An, cơ sở mới (Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên).

Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm định hướng ngành nghề đào tạo ảnh 3
Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên: Trường đã trở thành nơi thu hút các du học sinh. Từ hơn 180 du học sinh Lào ban đầu, đến nay con số này đã lên tới 1.300.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo hiện có 122 phòng học thông thường, 9 phòng học vi tính, 6 phòng thí nghiệm, 1 nhà xưởng, 1 nhà tập đa chức năng… cùng hệ thống phục vụ ăn ở, sinh hoạt cho sinh viên và cán bộ giáo viên.

Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm định hướng ngành nghề đào tạo ảnh 4
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú: Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức trong từng phòng, khoa để đảm bảo tính tiết kiệm và hợp lí

Do trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp nên chỉ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác ở các lĩnh vực hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của nhà nước; quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ; công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức. Trường không thực hiện việc kiện toàn sắp xếp lại theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND do là đơn vị mới thành lập.

Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm định hướng ngành nghề đào tạo ảnh 5
Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Cần rèn luyện kỹ năng mềm cho các học sinh trong nhà trường

Tại buổi làm việc, ý kiến các đại biểu xoay quanh vấn đề trọng tâm như: số lượng giảng viên và nhân viên còn thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, các hoạt động cũng như công tác khác; khó khăn trong tìm kiếm, định hướng việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; việc chuyển sang trụ sở mới vào năm 2017 khó thực hiện do chưa thể xây dựng nhà học 15 tầng…

Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm định hướng ngành nghề đào tạo ảnh 6
Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn giám sát HĐND tỉnh cùng ban lãnh đạo nhà trường đã đến tham quan cơ sở mới của trường tại xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên).

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu ghi nhận đóng góp của tập thể nhà trường trong suốt thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Đại học Hà Tĩnh cần quan tâm đến định hướng ngành nghề đào tạo; rà soát lại cơ cấu tổ chức trong từng khoa, phòng thuộc nội bộ trường để đảm bảo tính hợp lí, tiết kiệm về nhân lực, vật lực, tài lực; một số hoạt động như đào tạo kỹ năng mềm, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm… nên tổ chức dưới dạng xã hội hóa; rà soát lại biên chế và từng bước điều chỉnh biên chế để có cơ hội ưu tiên tuyển dụng đội ngũ giáo viên chất lượng cao; tăng cường công tác quản lý về đào tạo dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng sinh viên sau khi ra trường, công tác quản lý an ninh trật tự và văn hóa học đường trong nhà trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast