Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/3, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Hội Khuyến học Hà Tĩnh về công tác khuyến học trong những năm qua và nhiệm vụ thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

Thời gian qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Hà Tĩnh có sự chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp từng bước được kiện toàn. Đến nay, tổ chức Hội được thành lập ở 262 xã, phường, thị trấn với gần 335.000 hội viên tham gia.

Cùng với đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học tiêu biểu, Hội còn năng động, sáng tạo trong việc huy động nguồn quỹ. Từ năm 2012 đến nay, bình quân mỗi năm huy động từ 30 đến 33,5 tỷ đồng vào nguồn quỹ các cấp từ dòng họ, chi hội, cơ quan, trường học đến huyện, tỉnh. Năm 2013, Hội Khuyến học tỉnh đã trích trên 18 tỷ đồng tặng thưởng cho hơn 100 ngàn lượt giáo viên, học sinh, sinh viên.

Tuy vậy, hoạt động của Hội Khuyến học còn bộc lộ một số hạn chế; cán bộ Hội chuyên trách ít, phần lớn là kiêm nhiệm nên việc nắm bắt tình hình cơ sở còn khó khăn; nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài, khuyến nghề còn thấp; việc xây dựng xã hội học tập và trung tâm học tập cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Hội Khuyến học tỉnh cần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Hội Khuyến học tỉnh cần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội Khuyến học tỉnh trong công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến nghề thời gian qua, đặc biệt là việc huy động nguồn quỹ.

Nhằm sớm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội cần chỉ đạo Đại hội khuyến học các cấp đúng thời gian, đạt chất lượng cao cả về nội dung, nhân sự để qua đó tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; quan tâm chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức hội cơ sở; tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo để tạo thêm nguồn lực mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast