Điểm sáng giáo dục trên quê hương Xô Viết

Trường THCS Nghèn, tiền thân là Trường cấp II Đại Lộc là một trong những ngôi trường giàu truyền thống ở bậc học THCS nói chung và ngành giáo dục Can Lộc nói riêng. Tiếp nối truyền thống của 64 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay, thầy và trò nơi đây đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất để trở thành điểm sáng trong phong trào giáo dục trên quê hương Xô Viết.

Nói đến Trường THCS Nghèn là những làm công tác giáo dục sẽ nghĩ tới một trong những địa chỉ có đội ngũ cán bộ, giáo viên tốt nhất trong bậc học trên địa bàn. Xác định đây là nhân tố quyết định thắng lợi cho mọi hoạt động giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên quan tâm chăm lo để xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về mọi mặt.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì đội ngũ cán bộ, giáo viên nơi đây còn được khuyến khích, động viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề, các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, đến nay toàn bộ 64 cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn, 85% có trình độ trên chuẩn, có 44 đồng chí là đảng viên, tất cả đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hàng nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao....

Giờ học môn vật lý của học sinh lớp 8A Trường THCS Nghèn

Giờ học môn vật lý của học sinh lớp 8A Trường THCS Nghèn

Nhờ đội ngũ nhà giáo ngày càng trưởng thành về mọi mặt nên chất lượng giáo dục đại trà đã được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm khá cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và đậu vào THPT dẫn đầu toàn huyện, tất cả học sinh đều chăm ngoan, có ý thức rèn luyện và phấn đấu. Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi luôn đạt kết quả xuất sắc, luôn nằm trong tốp đầu của huyện. Trong 5 năm học gần đây nhà trường đã có 856 học sinh giỏi huyện, 32 học sinh giỏi tỉnh và 2 học sinh giỏi quốc gia, nhiều em đã trở thành những tấm gương sáng trong việc vượt khó vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập...

Trong những năm qua, Trường THCS Nghèn cũng luôn được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hướng tới dạy tốt, học tốt và hưởng ứng tích cực các cuộc vận động lớn của ngành. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua như: “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ; các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... đã đông đảo cán bộ, giáo viên đồng tình hưởng ứng.

Qua các phong trào, các cuộc vận động đó đã tạo được không khí thi đua trong giảng dạy, công tác và tạo ra môi trường lành mạnh để xuất hiện các cách làm hay, những điển hình tiên tiến. Bình quân mỗi năm nhà trường luôn có từ 10 – 18 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện và 3 - 4 sáng kiến cấp tỉnh; trong 5 năm gần đây đã có 35 lượt cán bộ giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp huyện và tỉnh, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 45 lượt giáo viên giỏi huyện, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen....

Đặc biệt, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THCS Nghèn còn luôn quan tâm đế công tác xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục. Trong 5 năm qua, nhà trường đã huy động được 5.600 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học. Nhờ nguồn kinh phí này nên hệ thống trường lớp giờ đây đã được đầu tư xây dựng khang trang, cao tầng, trang thiết bị được mua sắm khá đầy đủ, hiện đại để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho 28 lớp với 831 học sinh. Ngoài ra, việc thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục cũng đã giúp nhà trường huy động được nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư, mua sắm, nhất là trong ứng dụng CNTT vào dạy học...

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của mình, nhiều năm liền Trường THCS Nghèn giữ vững được danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, tập thể lao động xuất sắc, được Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen; đặc biệt, năm 2012 này nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba....

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast