Đưa Đề án xây dựng xã hội, gia đình, dòng họ học tập đi vào chiều sâu

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị bầu bổ sung ban chấp hành và tổng kết hoạt động năm 2015, ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học tỉnh...

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học tỉnh...

Năm 2015, công tác khuyến học khuyến tài tiếp tục được các cấp ủy chính quyền quan tâm, tạo động lực cho các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ giáo dục trong và ngoài trường học. Hoạt động củng cố xây dựng tổ chức hội có bước phát triển mới với việc thành lập thêm 118 chi hội, phát triển thêm gần 5.000 hội viên.

Với những cách làm năng động, sáng tạo, công tác vận động xây dựng nguồn quỹ khuyến học tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm, toàn tỉnh đã huy động nguồn quỹ hơn 40,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tập trung ở cấp cơ sở và dòng họ. Nhờ đó, công tác khuyến dạy khuyến học, khuyến nghề, khuyến tài được quan tâm kịp thời với tổng số gần 86 ngàn lượt giáo viên, học sinh, sinh viên được tặng quà, nhận giải thưởng khuyến học đất Hồng Lam.

... và trao Cờ thi đua của Trung ương Hội cho 4 tập thể

... và trao Cờ thi đua của Trung ương Hội cho 4 tập thể

Trao bằng khen của Trung ương hội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Trao bằng khen của Trung ương hội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Cùng với đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, hội còn tổ chức thí điểm xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập; khuyến học; hiếu học…

Tuy vậy, phong trào hoạt động của hội vẫn chưa đồng đều, việc kêu gọi, thu hút nguồn quỹ các cấp còn thấp, chưa có nhiều giải pháp năng động trong triển khai thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đại diện Hội Khuyến học các địa phương ký kết thi đua năm 2016

Đại diện Hội Khuyến học các địa phương ký kết thi đua năm 2016

Từ ý kiến đóng góp của các đơn vị cơ sở, hội nghị đã thống nhất nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2016 với các nội dung: Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội, phấn đấu tăng tỷ lệ hội viên trên 3% so với năm trước; đưa đề án xây dựng xã hội học tập, đề án xây dựng gia đình, dòng họ học tập đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả; mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài ở cơ sở; phấn đấu tăng nguồn quỹ hơn 15% so với năm trước…

Với những kết quả nổi bật, năm 2015, Hội khuyến học tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 4 tập thể được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội; nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast