Gương mẫu, trách nhiệm, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/10, Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, đại diện lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã tới dự.

Gương mẫu, trách nhiệm, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao tặng Hội CGC Hà Tĩnh bức trướng mang dòng chữ: Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh gương mẫu, trách nhiệm, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Phát huy truyền thống của vùng đất học, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, những năm qua hoạt động của Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh ngày càng lớn mạnh. Mạng lưới tổ chức hội phát triển rộng khắp ở 248/262 xã phường, thị trấn và thu hút trên 9 nghìn hội viên tham gia.

Các cấp hội đã có những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng và củng cố phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ khuyến học… Đến nay, 8/12 tổ chức hội cấp huyện, 50% hội cấp xã được công nhận hội vững mạnh, 75% hội viên đạt danh hiệu hội viên tiêu biểu.

Gương mẫu, trách nhiệm, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT ảnh 2
Đại diện lãnh đạo Hội CGC Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Tại đại hội, đại biểu cũng đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thông tin tóm tắt về tình hình phát triển KT-CTXH của tỉnh trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng Hội CGC Hà Tĩnh bức trướng mang dòng chữ: Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh gương mẫu, trách nhiệm, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa đánh giá cao những thành tích mà hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong rằng, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, góp phần đưa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác giáo dục đi vào cuộc sống; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để các đơn vị hội học tập, noi theo; tích cực đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát huy vai trò, trách nhiệm của nhà giáo để mỗi một hội viên thực sự là một tấm gương sáng.

Cũng tại Đại hội, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast