Hà Nội dự kiến có 5 mức học phí mới

Mức học phí cao nhất dành cho học sinh nội thành có thể là 100.000 - 120.000 đồng, còn với học sinh ngoại thành là 70.000 - 90.000 đồng một tháng.

Ngày 23/5, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 Sở GD&ĐT và hàng trăm lãnh đạo ĐH, CĐ... để thông báo về đề án Đổi mới tài chính giáo dục giai đoạn 2009 - 2014.

Cho rằng khung học phí từ năm 1998 đã lạc hậu và bất hợp lý, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga đề nghị được thí điểm đề án này với 5 mức học phí khác nhau theo hướng, các gia đình nghèo có lợi hơn và các gia đình có khả năng sẽ phải đóng cao hơn.

Theo đó, học sinh gia đình nghèo và gia đình chính sách sẽ được miễn hoàn toàn học phí và còn cấp thêm tiền mua dụng cụ học tập; học sinh các xã miền núi của vùng Hà Nội mở rộng được miễn hoặc đóng mức học phí thấp.

Con em gia đình nông dân chỉ phải nộp mức thu thấp, tương đương học phí hiện nay (20.000 - 30.000 đồng một tháng). Học sinh ở ngoại thành có thể phải đóng 70.000 - 90.000 đồng một tháng. Riêng học sinh ở nội thành đóng cao nhất, với mức 100.000 - 120.000 đồng một tháng.

Cũng theo bà Nga, ở bậc đại học, học phí 180.000 đồng một tháng không đủ chi cho đào tạo, vì thế chất lượng không cao và nhiều trường phải thu thêm các khoản phí khác để bù đắp chi phí. Trong khi Luật Giáo dục quy định chỉ thu một mức học phí nên đề án đổi mới tài chính và tăng học phí là tất yếu.

"Trong tình hình kinh tế hiện nay, theo tôi nên tăng có lộ trình. Với mức học phí 180.000 đồng thì có thể tăng thêm 20-30% trong năm học tới. Tiếp đó mỗi năm tăng thêm 20-30% thì người dân sẽ chịu đựng được", bà Nga nói.

Hà Nội mở rộng hiện có hơn 1,3 triệu học sinh đang học tại gần 2.400 trường.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast