Học Bác để tận tâm với nghiệp trồng người

(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, giáo viên (GV) và học sinh (HS) Trường THCS Sông Trí (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) luôn nhớ lời dặn dò của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

hoc bac de tan tam voi nghiep trong nguoi

Học tập tấm gương của Bác Hồ, cán bộ, giáo viên Trường THCS Sông Trí đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trên cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Phan Văn Tuấn đã gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, động viên, khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ, GV, nhân viên, tạo khối đoàn kết, nhất trí cao trong nhà trường. Thầy đã xây dựng nội dung và giải pháp phù hợp trong công tác thi đua dạy tốt, học tốt. Mặc dù làm công tác quản lý, bận rộn nhiều việc, song thầy vẫn tham gia giảng dạy và bồi dưỡng HS giỏi.

Thầy thường xuyên dự giờ, thăm lớp để nắm bắt tình hình dạy và học, từ đó có biện pháp chỉ đạo thích hợp. Thầy Tuấn luôn tận tâm tạo điều kiện giúp mọi người phát huy tốt nhất năng lực cá nhân, rèn luyện và trưởng thành. Với vai trò hiệu trưởng, thầy chú trọng bồi dưỡng đội ngũ quản lý giỏi, nghiệp vụ chuyên môn vững, như các Phó Hiệu trưởng Lê Duy Hỡi, Trần Đức Hiếu.

Ngoài ra, thầy còn vận động hội phụ huynh HS tích cực tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Cách sống và tác phong làm việc của thầy ảnh hưởng tích cực tới đồng chí, đồng nghiệp, được phụ huynh, HS tin tưởng và quý trọng.

Sau nhiều năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, được giao nhiệm vụ giảng dạy, đồng thời tham gia kiểm định chất lượng giáo dục, thầy Đinh Văn Báu là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tụy, yêu thương, giúp đỡ HS. Thầy tự mình mày mò tìm cách giảng mới để HS dễ tiếp thu, đồng thời luôn tôn trọng, động viên, khuyến khích sự sáng tạo của các em. Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy đã vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu trở thành GV giỏi tỉnh nhiều năm liền.

Học tập và làm theo gương Bác Hồ, tập thể cán bộ, GV Trường THCS Sông Trí tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức. Đến nay, trình độ GV đạt chuẩn 100%, trong đó, 78% trên chuẩn. Chất lượng công tác chuyên môn được nâng cao qua các chương trình hội thảo, dự giờ, thăm lớp. Các tổ chuyên môn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

GV nhà trường đã đạt được thành tích xuất sắc: 100% GV thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy; trên 70% tham gia hội giảng cấp trường đạt giờ giỏi; 100% tham gia áp dụng và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp bậc 4 cấp thị xã và cấp tỉnh. Nhiều người phấn đấu trở thành GV giỏi tỉnh và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, điển hình như các thầy, cô: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Cao Cường, Phan Thị Thu Mơ, Vũ Thị Mai Hương… Môi trường tâm lý an toàn được tạo ra bởi sự giao tiếp thân thiện, cởi mở, biết chia sẻ giữa ban giám hiệu với GV, nhân viên; giữa cán bộ, GV với HS và phụ huynh, mang lại nhiều niềm vui mỗi ngày đến trường.

Cùng với hoạt động dạy - học, thầy, trò Trường THCS Sông Trí đã có nhiều hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, đồng thời giáo dục các thế hệ HS truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách. Thầy - trò cùng tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ phường Sông Trí. Nhiều năm liền, Chi bộ Trường THCS Sông Trí đạt đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường luôn giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia và cơ quan văn hóa; năm học 2015-2016, trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối các trường THCS.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast