Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

(Baohatinh.vn) - Chuỗi hoạt động của Trường Mầm non Trí Đức và Trường Mầm non Trí Đức 2 (TP Hà Tĩnh) nhằm giúp các em nhỏ hiểu hơn về ý nghĩa, phong tục ngày tết, để từ đó thêm quý trọng những giá trị truyền thống trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, thêm yêu thương, gắn bó với gia đình, cộng đồng.

Trong không khí rộn ràng, ngập tràn sắc xuân, các em học sinh Trường Mầm non Trí Đức đã được khoác lên mình bộ áo dài truyền thống và cùng tham gia trải nghiệm về các hoạt động truyền thống ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Trường Mầm non Trí Đức trở nên rộn ràng và náo nhiệt với hoạt động gói bánh chưng xanh. Không chỉ có cô trò mà nhiều bậc phụ huynh cũng đã đến sớm, cùng chuẩn bị nguyên liệu và tham gia gói bánh cùng các bạn nhỏ.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Dưới bàn tay khéo léo của cô và trò, nhân gạo, đỗ xanh, thịt… đã được gói cẩn thận dưới những lớp lá dong xanh mướt và được “hô biến” thành những chiếc bánh vô cùng xinh xắn, vuông vức.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Các “đầu bếp tý hon” cũng mải mê với đủ các công đoạn làm dưa muối: bóc tỏi, rửa rau, thái củ...

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Các bạn nhỏ tuổi hơn đã giúp cô giáo trang hoàng lớp học, gắn đồ trang trí... tô điểm cho “bức tranh tết” của lớp thêm xinh tươi, rực rỡ.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Không khí rộn ràng hơn khi các em được tham gia các trò chơi dân gian ngày tết cổ truyền phổ biến như: “Đi cầu kiều”...

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Quây quần bên trò chơi ô ăn quan.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Trải nghiệm điệu nhảy sạp truyền thống của dân tộc vùng cao.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Vận động nhiều hơn với trò nhảy bao bố.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Thử thách bịt mắt bắt vịt.

Chương trình Hội chợ xuân và Chương trình văn nghệ Xuân yêu thương đã trở thành ngày hội xuân để các em học sinh Trường Mầm non Trí Đức 2 (TP Hà Tĩnh) được vui chơi thoả thích, trải nghiệm và hiểu hơn về ngày tết cổ truyền của dân tộc và cùng đón chào năm mới.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Hội chợ xuân là nơi cô giáo và các bạn nhỏ Trường Mầm non Trí Đức 2 đã dựng nên những gian hàng nhỏ xinh...

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

... bày bán ẩm thực, nông sản, lưu niệm, tạp hoá và các mặt hàng thiết yếu cho dịp tết Nguyên đán.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Các em nhỏ và cô giáo lưu giữ kỷ niệm bên gian hàng của lớp.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Chương trình còn có các hoạt động bên lề mang tới không khí đầm ấm cuả ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Các bạn nhỏ lớp Thỏ Bunny 5 tuổi được học cách gói bánh chưng.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Các bạn lớp Mèo Kitty 4 tuổi viết tặng người thân những bức thư pháp với lời chúc ý nghĩa cho năm mới.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Các em lớp 3 tuổi Cừu Chibi và Nai Bambi cùng nhau trang điểm đào mai đón tết.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Trong chương trình văn nghệ Xuân yêu thương, các bạn học sinh Trường Mầm non Trí Đức 2 đã mang tới những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Những bài hát múa mang không khí rộn ràng chào xuân Quý Mão.

Học sinh mầm non Trí Đức trải nghiệm không gian tết xưa

Chương trình mang tới cho các em những trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình, bạn bè, người thân yêu để lưu giữ vào kí ức tuổi thơ.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast