Hôm nay, gần 17.000 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (6/6), gần 17.000 thí sinh Hà Tĩnh có mặt tại 36 điểm thi, chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024.

Hôm nay, gần 17.000 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) xem số báo danh và kiểm tra các thông tin cá nhân.

Trong tổng số thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay, có 15.824 thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên, 1.094 thí sinh có nguyện vọng thi vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm nay tăng 893 em.

Hôm nay, gần 17.000 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Thí sinh đến xem số báo danh và kiểm tra các thông tin cá nhân tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang.

Tại 36 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 722 phòng thi với đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Các ngành liên quan và các địa phương đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bố trí lực lượng, tập trung mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hôm nay, gần 17.000 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Các lực lượng tiếp sức mùa thi sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh.

Đúng 7 giờ 15 phút sáng nay (6/6), thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 90 phút và sau đó làm bài thi môn Tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận vào lúc 10 giờ, thời gian làm bài 60 phút.

Buổi chiều, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán với hình thức tự luận trong thời gian 90 phút.

Ngày 7/6, các thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục làm bài thi môn chuyên; trong đó, các môn Toán và Ngữ văn thi vào buổi sáng, các môn: Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý thi vào buổi chiều.

Theo định hướng phân luồng giáo dục phổ thông, năm nay tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập toàn tỉnh chiếm 70% số học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 (giảm 2% so với năm học trước). Điều này nhằm khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh có sự định hướng sớm về con đường tương lai ngay sau khi kết thúc bậc THCS.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast