Huy động 18.673 triệu đồng cho quỹ khuyến học các cấp

(Baohatinh.vn) - Chiều 4/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ IV, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

huy dong 18 673 trieu dong cho quy khuyen hoc cac cap

Thời gian qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Hội Khuyến học các cấp đã chủ động triển khai khá đồng bộ các mặt công tác, tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong 6 tháng đầu năm, 87 ban khuyến học ở các cơ quan, dòng họ đã được thành lập, đưa số lượng chi hội và ban khuyến học trong toàn tỉnh lên 8.176; phát triển thêm 3.078 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 326.823 người.

Bằng nhiều hình thức, đến hết quý II, các cấp hội đã huy động 18.673 triệu đồng cho quỹ khuyến học; trao tặng 31.430 suất quà trị giá 6.345 triệu đồng; tổ chức thành công chương trình giao lưu nghệ thuật “Ươm mầm trí tuệ đất Hồng Lam” để vận động xây dựng quỹ khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai Quyết định 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, toàn tỉnh đã khảo sát và đánh giá 83.281/135.434 gia đình, 1.832/2.634 dòng họ, 742/1.043 khu dân cư đạt trên 80 điểm. Ban Thường vụ Tỉnh hội đã tham mưu xây dựng dự thảo bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, công nhận danh hiệu và kế hoạch nâng cao hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng…

huy dong 18 673 trieu dong cho quy khuyen hoc cac cap

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được và một số tồn tại cần khắc phục như: Điều kiện hoạt động, huy động nguồn quỹ của các cấp hội hết sức khó khăn; sau 1 năm huyện Kỳ Anh chia tách, việc thành lập hội khuyến học ở huyện và thị xã Kỳ Anh vẫn chưa hoàn thành; nhận thức và việc chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của các cấp, ngành chưa thực sự sâu sát; nhiều địa phương còn lúng túng trong phát huy hiệu quả trung tâm học tập cộng đồng; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền còn hạn chế…

Để khẳng định vai trò và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu các cấp, ngành triển khai phong trào thi đua học tập trong cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn dân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội các cấp; vận động toàn dân hưởng ứng chủ trương xây dựng quỹ khuyến học…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast