Kết thúc Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Vừa qua, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra buổi tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 16, năm 2010.

Sau ba ngày tranh tài, hội thi đã có kết quả. Bảng A khối tiểu học: giải nhất Huỳnh Trương Đa Lin (Đà Nẵng), bốn giải nhì được trao cho Lê Hà Thu (Bưu điện), Lê Đức Huy (Kon Tum), Ngô Việt Hoàng (Hà Tĩnh) và Dương Thanh Phúc (Cần Thơ), 8 giải ba và 19 giải khuyến khích.

Bảng B khối trung học cơ sở: giải nhất Ngô Kim Phú (Đồng Nai); hai giải nhì dành cho Dương Thành Đạt (Hà Nội) và Trần Việt Trung (TP Hồ Chí Minh), 9 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Bảng C khối phổ thông trung học: giải nhất Lê Quang Minh (Đồng Nai), bốn giải nhì gồm: Lê Thế Hiển và Nguyễn Thành Trung (Ninh Bình), Nguyễn Kim Phan và Nguyễn Bách (Thái Nguyên) cùng 18 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Bảng D dành cho các thí sinh thi phần mềm sáng tạo. Khối tiểu học: giải nhất Trương Đông Phong (TP Hồ Chí Minh) với phần mềm "Em vừa học vừa vui"; giải nhì Nguyễn Phương Thảo Nguyên (Đà Nẵng) với sản phẩm "Nét đẹp Hà Thành" cùng 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Khối trung học cơ sở: giải nhất Nguyễn Trần Viết Chương (Đà Nẵng) với phần mềm "Computer Controller", cùng 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Khối phổ thông trung học: giải nhất Võ Minh Đạt (Tiền Giang) với phần mềm "English For Fun" cùng 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho mỗi phần thi gồm: giải nhất 5 triệu đồng; giải nhì 3 triệu đồng; giải ba 1 triệu đồng và giải khuyến khích 500.000 đồng cùng các phần thưởng khác

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast