Năm 2016 sẽ có 70 cụm thi THPT quốc gia do trường đại học chủ trì

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, năm 2016 sẽ có 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì.

(Ảnh minh họa: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh minh họa: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ CHí Minh sẽ có ít cụm thi đại học hơn so với năm 2015 (năm 2015, mỗi thành phố có 8 cụm thi đại học) nhưng sẽ vẫn nhiều cụm hơn so với các tỉnh.

Để lựa chọn các trường chủ trì cụm thi, Bộ cũng đã ban hành các tiêu chí cần thiết như kinh nghiệm tổ chức thi, từng chủ trì cụm thi, số lượng giảng viên…

Tuy có hai loại hình cụm thi nhưng ở cụm thi nào cũng đều có trường đại học tham gia để bảo đảm tính công bằng, khách quan, nghiêm túc của kỳ thi.

Với một số tỉnh chỉ triển khai một cụm thi do trường đại học chủ trì, địa phương sẽ có trách nhiệm chuyển học sinh ở vùng xa đến trung tâm thành phố để dự thi.

Về đề thi, Thứ trưởng Ga cho biết căn bản không khác gì so với năm 2015. Nội dung thi khuyến khích thí sinh áp dụng các kỹ năng sử dụng kiến thức học được ở bậc trung học phổ thông vào điều kiện thực tế. Đề vẫn có các câu hỏi mở và ở những câu hỏi này không bắt buộc thí sinh phải trả lời máy móc.

“Sắp tới Bộ sẽ ban hành đề thi minh họa để các thí sinh, phụ huynh và giáo viên tham khảo,” ông Ga nói./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast