Như mạch nguồn chảy mãi…

Mái trường THPT Hàm Nghi trên quê hương Hương Khê 40 năm đã qua lắng đọng biết mấy nghĩa tình. Tình Dân - tình Đảng gắn bó khi cùng chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” cao quý; tình đồng nghiệp, tình nghĩa thầy trò, bạn bè sâu nặng

Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) ra đời trên vùng đất có truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước và truyền thống hiếu học, tiền thân là trường cấp 3 Vụ Quang được thành lập tháng 9-1972.

Niềm vui ngày tựu trường.
Niềm vui ngày tựu trường.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua bao thăng trầm và thử thách, bao khó khăn gian khổ. Từ buổi đầu mở trường, dựng lớp ở xã Hòa Hải, sau 3 lần chuyển địa điểm, và cũng ngần ấy lần đổi tên, trường mới “an cư” ở Phúc Đồng như hôm nay. Qua quá trình sát nhập, chia tách, chuyển vị trí của trường chúng ta cũng thấu hiểu sự khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên…

40 năm qua, với tinh thần làm theo lời Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, thầy trò Trường THPT Hàm Nghi luôn luôn phấn đấu vươn lên và không ngừng trưởng thành.Quy mô trường lớp phát triển mạnh mẽ, lúc mới thành lập trường chỉ có 6 lớp với 270 học sinh và 17 cán bộ, giáo viên; bây giờ nhìn lại con số đó quả thật khiêm tốn; năm học 2012-2013 trường đã có 31 lớp với 1.450 học sinh và 85 cán bộ, giáo viên.Nằm trên địa bàn thuần nông, đời sống vật chất còn nghèo, trình độ dân trí chưa cao, đầu vào tuyển sinh của trường thấp nhưng với sự quyết tâm cao của Ban giám hiệu nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên nên trình độ đào tạo ngày một nâng cao. Ngôi trường trở thành “thương hiệu” quen thuộc và đáng tin cậy của nhân dân trong huyện. Đặc biệt bằng kết quả giáo dục toàn diện, trong 4 năm liên tục(2009-2012) trường là đơn vị tiên tiến, thực hiện đúng và vượt chỉ tiêu đề ra.Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo điều kiện cho học sinh củng cố và nâng cao kiến thức phục vụ thi học sinh giỏi và thi đại học, cao đẳng. Nhiều em học sinh của trường đã không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành học sinh giỏi tỉnh, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra, nhà trường còn đạt nhiều giải về văn nghệ, TDTT cấp tỉnh. Công tác giáo dục đạo đức học sinh cũng luôn được nhà trường chú trọng.Bằng việc nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, kỷ luật trật tự, tôn trọng và chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường, giáo dục đạo đức và lối sống có văn hóa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trong giờ hoá học.
Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trong giờ hoá học.

Thành công lớn nhất của Trường THPT Hàm Nghi trong suốt 40 năm qua chính là nhờ đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc.Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường xác định : Xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Công tác bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên được đẩy mạnh và tiến hành thường xuyên. Đội ngũ giáo viên của trường đạt chuẩn 100%, trong đó có 5 thạc sĩ, nhiều người đạt danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh, giáo viên giỏi trường và chiến sĩ thi đua. Với tâm niệm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”các thầy cô luôn tạo một niềm tin vững chắc, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ học sinh. Các hoạt động phong trào Công đoàn, Đoàn thanh niên, văn nghệ, TDTT được nhà trường quan tâm và khích lệ. Nhiều năm qua, Chi bộ Đảng nhà trường luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, được UBND tỉnh, huyện Hương Khê và Sở GD-ĐT Hà Tĩnh khen thưởng.

Hương Khê là một địa phương nghèo, nhưng đến với trường THPT Hàm Nghi hôm nay chúng ta vui mừng thấy khung cảnh sư phạm nhà trường ngày càng khang trang, xanh- sạch- đẹp. Khuôn viên nhà trường có nhiều cây xanh, thoáng mát, làm cho học sinh thêm yêu trường. Cơ sở vật chất nhà trường được kiên cố hóa, hiện đại hóa với hệ thống các phòng học, phòng chức năng, phòng truyền thống… tạo mọi điều kiện phát triển giáo dục. Sự phối hợp giữa nhà trường- gia đình- xã hội tạo nền tảng vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp, giúp nhà trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia vào những năm sắp tới. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường còn luôn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh và nhân dân địa phương.

Học sinh nhà trường trong giờ tin học
Học sinh nhà trường trong giờ tin học

40 năm qua, kể từ thuở dựng trường mở lớp ở Hoà Hải, chuyển qua Phương Điền rồi về Phúc Đồng hôm nay, tất cả có 284 cán bộ, giáo viên đã và đang công tác tại Trường THPT Hàm Nghi.Các thế hệ thầy cô giáo nối tiếp nhau, kiên trì, nhẫn nại như mạch nguồn phù sa vun đắp cho ngôi trường lớn mạnh; đào tạo trên 12.600 học sinh bậc THPT và THCS.Từ mái trường này, lớp lớp học sinh đã trưởng thành, đưa ước mơ hoài bão của mình tung cánh bay xa, bay cao để trở thành những nhà khoa học, sĩ quan quân đội và công an, nhà báo, nhà giáo, người lao động…có mặt trên khắp mọi miền đất nước.Thời kỳ đất nước có chiến tranh, từ mái trường này, nhiều giáo viên và học sinh đã “tạm gác bút nghiên” lên đường chiến đấu với kẻ thù xâm lược. Trong số đó có những người đã anh dũng hy sinh, máu đào của các liệt sĩ đã góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam đơm hoa, kết trái, đồng thời tô thắm thêm trang sử vẻ vang của nhà trường…

Mái trường THPT Hàm Nghi trên quê hương Hương Khê 40 năm đã qua biết mấy nghĩa tình. Tình Dân - tình Đảng gắn bó khi cùng chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” cao quý; tình đồng nghiệp, tình nghĩa thầy trò, bạn bè sâu nặng.Thời gian, năm tháng như dòng sông mải miết trôi, nhưng những kỷ niệm về mái trường, về thầy cô và bè bạn thì vẫn lắng đọng, ngọt ngào đằm thắm, vẫn thiết tha và âm vang mãi suốt cuộc đời của mỗi chúng ta…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast