Quả ngọt đầu mùa ở Trường THPT Cù Huy Cận

Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh khối lớp 10 và 11 năm học 2010 - 2011 vừa qua, Đoàn học sinh trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) lần đầu tiên tham dự nhưng đã xếp thứ 4 toàn đoàn (trong tổng số 46 trường THPT toàn tỉnh), trong đó có hai em đạt giải Nhất và Nhì môn Toán.

Đoàn học sinh trường THPT Cù Huy Cận tham dự kỳ thi này gồm 10 thành viên dự thi ở các bộ môn: Toán lớp 10, Văn lớp 10 và Tiếng Anh lớp 10.

Theo bảng kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10 và 11 năm học 2010 - 2011 mà Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố, trường đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải khuyến khích, trong đó, em Nguyễn Anh Tuấn đạt giải Nhất môn Toán lớp 10 với 19,0/20 điểm, em Lê Doãn Huân đạt giải Nhì môn Toán với 16,5/20 điểm.

Đoàn học sinh trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh khối lớp 10 và 11 năm học 2010 - 2011
Đoàn học sinh trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh khối lớp 10 và 11 năm học 2010 - 2011

Với kết quả này, năm học 2010 - 2011, trường THPT Cù Huy Cận xếp thứ 4 trong tổng số 46 trường THPT toàn tỉnh về kết quả học sinh giỏi (40 trường công lập và 6 trường dân lập), chỉ xếp sau các trường: THPT Chuyên Hà Tĩnh, THPT Minh Khai và THPT Trần Phú.

Mặc dù mới thành lập, đi vào dạy - học từ năm học 2010 - 2011, điểm tuyển sinh đầu vào của trường thấp nhất tỉnh, cơ sở trường lớp phải mượn của trường THCS Bồng Lĩnh, đó là chưa kể những thiệt hại trong các trận lũ lịch sử tháng 10/2010, nhưng nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng dạy học cũng như giáo dục toàn diện.

Trong năm học vừa qua, ngoài kết quả thi học sinh giỏi tỉnh nói trên, trường đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, chính quyền huyện Vũ Quang và các xã trên địa bàn kêu gọi các nhà hảo tâm, tập thể sư phạm nhà trường đóng góp thành lập Quỹ học bổng Cù Huy Cận với số tiền gần 50 triệu đồng.

Kết quả ấn tượng trong kì thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua khẳng định chất lượng dạy và học của trường, tạo tiền đề vững chắc để giáo viên, học sinh nơi đây vươn lên trong những năm học tiếp theo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast