Sân chơi trí tuệ bổ ích của học sinh tiểu học

Sáng 26/4, tại trường tiểu học 2 thị trấn Thạch Hà đã diễn ra cuộc thi Trạng nguyên cho học sinh tiểu học. Tham gia cuộc thi có 110 sỹ tử đến từ 32 trường tiểu học trong toàn huyện.

Các sỹ tử phải trải qua hai vòng thi: Toán và Tiếng Việt thuộc chương trình lớp 4 và lớp 5 trong khoảng thời gian mỗi vòng thi 30 phút.

Không khí trường thi
Không khí trường thi

Không khí trường thi

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ, vừa học, vừa chơi hết sức thú vị và bổ ích. Qua cuộc thi, không chỉ phát hiện được năng khiếu trong học sinh tiểu học mà thắp sáng trong các em niềm đam mê, khát vọng học tập, giúp các em tự phát hiện, tự hoàn thiện, tự hòa nhập vào một không gian trí tuệ, văn hóa.

"Thi trạng nguyên là hình thức xuất hiện đầu tiên ở Hà Tĩnh. Từ thành công của cuộc thi này, chúng tôi nghiên cứu nhân rộng điển hình ra toàn tỉnh trong thời gian sắp tới!". Cô Nguyễn Thị Hải Lý- Phó GGĐ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết.

Trạng nguyên Phạm Hữu Lộc - lớp 5 Trường tiểu học Thạch Lưu (áo đỏ) và các Bảng nhãn (áo xanh), Thám hoa (áo vàng) lên bục vinh danh

Trạng nguyên Phạm Hữu Lộc - lớp 5 Trường tiểu học Thạch Lưu (áo đỏ) và các Bảng nhãn (áo xanh), Thám hoa (áo vàng) lên bục vinh danh

Cuộc thi đã lựa chọn được 1 Trạng nguyên, 5 Bảng nhãn, 8 Thám hoa.

Trạng nguyên thuộc về em Phạm Hữu Lộc - lớp 5 Trường tiểu học Thạch Lưu. Bảng nhãn thuộc về các em: Trần Văn Đạt (Trường tiểu học Thạch Thắng), Hoàng Thị Hoa (T.H. Thạch Lưu), Nguyễn Long Nhật, Phạm Tuấn Vũ (T.H.2 thị trấn), Nguyễn Thị Linh Chi (T.H. Thạch Xuân).

Thám hoa thuộc về các em: Nguyễn Văn Lực (T.H. Tượng Sơn), Nguyễn Thị Thùy Dung (T.H. Thạch Liên), Lê Đình Khánh, Nguyễn Thị Thanh (T.H.1 thị trấn), Nguyễn Quốc Khánh (T.H. Thạch Long), Nguyễn mai Phương (T.H.2 thị trấn), Lưu Thị Ngân Hà (T.H. Thạch Khê), Nguyễn Duy Tuấn Bảo (T.H. Thạch Liên).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast