Sôi nổi hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2016

(Baohatinh.vn) - “Sách - Chìa khóa thành công” là chủ đề diễn đàn do trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức vào sáng nay (21/4) nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2016.

Tại diễn đàn, 6 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho sinh viên các khoa trong trường đã trình bày bài thuyết trình về sách, kỹ năng đọc.

Với chủ đề “Sách - Chìa khóa thành công”, diễn đàn còn thu hút đông đảo sinh viên theo dõi, trao đổi các vấn đề xoay quanh kinh nghiệm, kỹ năng tiếp cận, chọn lọc, đọc sách phục vụ học tập và cuộc sống.

Sau hơn 2 tiếng thi tài, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh
Sau hơn 2 tiếng thi tài, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh
Sau hơn 2 tiếng thi tài, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh

Sau hơn 2 tiếng thi tài, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh

Trước đó, từ ngày 18/4, Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh đã khai mạc tuần lễ đọc sách 2016. BTC bố trí không gian đọc sách mở với hơn 500 đầu sách mới, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên đến thăm quan và đọc sách.

* Cũng trong sáng nay, tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ), Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của toàn thể giáo viên, học sinh; các tổng phụ trách đội ở các trường học trên địa bàn và đông đảo các bậc phụ huynh.

Từ câu chuyện “Năm thầy bói xem voi” trong sách, các học sinh đã tái hiện một vở kịch hấp dẫn người xem
Từ câu chuyện “Năm thầy bói xem voi” trong sách, các học sinh đã tái hiện một vở kịch hấp dẫn người xem

Từ câu chuyện “Năm thầy bói xem voi” trong sách, các học sinh đã tái hiện một vở kịch hấp dẫn người xem

Với phương châm “Sách là người bạn của em”, tại ngày hội, Trường tiểu học thị trấn Đức Thọ đã huy động được hàng ngàn đầu sách từ các nhà tài trợ.

Trường tiểu học thị trấn Đức Thọ đã huy động được hàng ngàn đầu sách từ các nhà tài trợ.

Trường tiểu học thị trấn Đức Thọ đã huy động được hàng ngàn đầu sách từ các nhà tài trợ.

Để tạo hứng thú cho học sinh về văn hóa đọc, ngoài việc tổ chức cho học sinh tham gia đọc sách theo từng chủ đề tại các trường học nhà trường còn bố trí 5 gian thư viện sách ngoài trời với đầy đủ các thể loai sách với có tính giáo dục cao.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát động phong trào đọc sách tại trường, tại gia đình và không gian tích hợp; tổ chức các sự kiện nhằm tạo điệu kiện cho các em học sinh có thói quen đọc sách; biết đóng kịch theo sách. Đặc biệt là hướng dẫn cho học sinh cách tiếp cận với văn hóa đọc sách trên các phương tiện truyền thông.

* Trường Tiểu học Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) cũng đã tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4.

Thời gian qua, mặc dù cơ sở vật chất trường lớp còn nhiều hạn chế nhưng với nhận thức về tầm quan trọng của thư viện, của việc đọc sách trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời để đẩy mạnh phong trào đọc sách trong các em học sinh, Trường Tiểu học Đức Thuận đã đầu tư hành chục triệu đồng, xây dựng “Thư viện thân thiện” - nơi mọi giáo viên, học sinh của trường có thể vào chọn, đọc sách bất cứ lúc nào trong thời gian các em ở trường mà không phải thực hiện bất cứ một thủ tục hành chính nào.

Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục đào tạo thị xã, UBND phường Đức Thuận, Hội cha mẹ học sinh, đến nay, Thư viện nhà trường đang lưu giữ 3.032 cuốn sách và nhiều loại báo, tạo chí.

Tham dự ngày hội đọc sách của Trường Tiểu học Đức Thuận, các em học sinh đã thi kể cho nhau nghe các câu chuyện mà các em đã đọc được từ sách; thi đọc thuộc lòng, đọc sách theo chủ đề tại thư viện xanh… Các hoạt động vừa tạo được không khí sôi nổi trong học tập, đồng thời giúp cán bộ thư viện tiếp tục bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trng việc thực hiện mô hình trường học mới VNEN./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast