SV Đại học Hà Tĩnh giành giải cao tại Kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc

(Baohatinh.vn) - 3 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và giải ba toàn đoàn là kết quả đáng tự hào mà đội tuyển Đại học Hà Tĩnh đạt được tại Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 18 vừa diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa.

SV Đại học Hà Tĩnh giành giải cao tại Kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc ảnh 1

SV Đại học Hà Tĩnh nhận thưởng

Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (SPhO) lần thứ 18 có sự tham gia của 43 đội tuyển đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước với tổng số 284 thí sinh tranh tài ở ba nội dung: thi trắc nghiệm, giải bài tập và thi thực nghiệm.

Sau 3 ngày tập trung thi, đoàn sinh viên Đại học Hà Tĩnh đã đạt nhiều giải cao. Trong đó, sinh viên Nguyễn Sĩ Đạt (k7 điện - điện tử) đạt giải nhì phần thi trắc nghiệm và giải ba ở phần thi giải bài tập; sinh viên Trần Ngọc Thông (k7 - cơ khí) và Võ Doãn Cường (k7 điện - điện tử) đạt giải nhì phần thi trắc nghiệm; sinh viên Lê Thanh Tịnh (k7 điện - điện tử) và Kiều Minh Đức (k7 điện - điện tử) đạt giải khuyến khích ở phần thi thí nghiệm.

Cùng với giải thưởng cá nhân của các sinh viên, đoàn dự thi Olympic Đại học Hà Tĩnh còn vinh dự được Ban Tổ chức trao giải ba toàn đoàn.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đại học Hà Tĩnh tham gia thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997, Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc là một sân chơi trí tuệ diễn ra thường niên nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, góp phần bồi dưỡng các sinh viên giỏi vật lý của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Năm 2016, cờ luân lưu đăng cai kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 19 đã chính thức trao cho Đại học Duy Tân (Tp. Đà Nẵng) với nhiều hy vọng về những thành công cũng như tìm ra những nhân tài vật lý tương lai.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast