Tận tụy với nghiệp trồng người

(Baohatinh.vn) - “Thầy hiệu trưởng tận tụy với sự nghiệp trồng người” - mọi người đều có chung nhận xét như vậy khi nói về Nhà giáo ưu tú Phạm Văn Linh - Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Can Lộc, người từng “đứng mũi chịu sào” xây dựng nên 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

tan tuy voi nghiep trong nguoi

Nhà giáo ưu tú Phạm Văn Linh

Tốt nghiệp Khoa Hóa - Trường Đại học Sư phạm Vinh năm 1970, thầy giáo trẻ Phạm Văn Linh vào dạy học ở Quảng Bình. Ở đây, thầy đã nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên giỏi cấp tỉnh, được vinh dự kết nạp vào Đảng quang vinh.

Tha thiết gắn bó với quê hương, năm 1982, thầy Linh chuyển về giảng dạy ở Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Can Lộc). Thầy tiếp tục phát huy khả năng chuyên môn, dự thi và đạt giáo viên giỏi tỉnh. Năm 1989, thầy được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, sau đó là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Thầy Linh luôn gắn bó, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của anh chị em, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người yên tâm công tác. Đồng thời, thầy yêu cầu cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, đem hết khả năng, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, thầy đã có nhiều sáng kiến trong việc vận dụng chính sách xã hội hóa giáo dục, góp phần đắc lực trong xây dựng và phát triển phong trào nhà trường.

Các hoạt động chỉ đạo của thầy Linh và Ban Giám hiệu nhà trường đã góp phần tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện ở Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Nhiều năm, trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Đặc biệt, năm học 2004-2005, trường là đơn vị đầu tiên bậc THPT ở Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia.

Theo yêu cầu của ngành, năm học 2006-2007, thầy Phạm Văn Linh được luân chuyển làm Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn (Can Lộc). Ở môi trường mới, nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu cao và không ít khó khăn, thử thách, song với sự năng động, sáng tạo, cùng với kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm làm cán bộ quản lý và sự giúp đỡ của cấp trên, tập thể cán bộ, giáo viên, thầy đã sớm gây dựng lại phong trào nhà trường.

Tinh thần đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong đơn vị được nâng cao; nhiệm vụ dạy tốt - học tốt nhanh chóng đi vào quỹ đạo; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia được tiến hành khẩn trương. Kết thúc năm học, Trường THPT Nghèn giành danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh và đến năm học 2007-2008 được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Là cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết với nghề, sống thủy chung, nhân ái, gần gũi với mọi người, thầy Phạm Văn Linh luôn được đồng nghiệp tín nhiệm, phụ huynh và học sinh kính trọng. Ghi nhận sự đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp trồng người, nhiều năm liền, thầy được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2008, thầy vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Hiện nay, tuy đã nghỉ hưu, nhưng do yêu cầu của nhiệm vụ và sự tín nhiệm của ngành, của phụ huynh và học sinh, Nhà giáo ưu tú Phạm Văn Linh vẫn đảm đương cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Can Lộc. Ở tuổi gần 70, thầy vẫn nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp trồng người cao quý, với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast