"Thay Đảng rèn người”

(Baohatinh.vn) - Đội ngũ nữ nhà giáo trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, hăng say cống hiến, đóng góp không ngừng nghỉ cho sự nghiệp trồng người và xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Tài năng và tâm huyết của các cô vun đắp cho nhiều thế hệ học trò đến với chân trời tri thức và đóng góp cho xã hội nhiều “tế bào” khỏe mạnh...

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Nguyễn Thị Kim Oanh được phân công về Trường Mầm non Bông Sen (Hương Khê) công tác và đảm nhận lớp 5 tuổi suốt 8 năm qua. Khi mới vào nghề, kinh nghiệm còn ít nhưng cô đã nêu cao ý thức trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ vậy, bản thân cô đã sớm gặt hái được nhiều thành công như giải nhì kỳ thi giáo viên giỏi huyện năm học 2010-2011, 2 năm học vừa qua là thủ khoa các kỳ thi giáo viên giỏi huyện; từ năm 2009 đến nay đều được xếp loại xuất sắc và 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Không bằng lòng với những gì mình đạt được, cô luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo để có những cách làm mới, phương pháp hay, thiết kế những bài giảng hấp dẫn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Do đó, cô luôn được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, được tin tưởng giao thực hiện giờ dạy mẫu các chuyên đề mới và khó, được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ chuyên môn. Trong cuộc sống đời thường, cô là một người vợ hiền, người mẹ đảm đang, người con hiếu thảo, chăm sóc gia đình chu đáo...

"Thay Đảng rèn người” ảnh 1

Cô Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên Trường THPT Cẩm Bình vinh dự được LĐLĐ tỉnh tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015.

Trong hành trình gieo chữ, có rất nhiều nữ nhà giáo hoàn cảnh éo le, bệnh tật kéo dài nhưng đã biết vượt lên để cống hiến cho đời, cho nghề. Cô Nguyễn Thị Thúy - giáo viên Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) là một điển hình. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, 22 năm qua, cô Thúy phải sống chung với căn bệnh suy thận, thuốc thang thường xuyên.

Thế nhưng, bằng tình yêu thương học trò và niềm đam mê nghề nghiệp, cô luôn chỉn chu trong từng tiết dạy, tận tâm chỉ bảo học trò, được đồng nghiệp mến phục, học trò bình chọn là ‘‘giáo viên được yêu thích nhất’’. Sự nỗ lực không ngưng nghỉ của cô đã được đền đáp xứng đáng khi 5 năm qua, cô liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến; nhiều lần được các cấp, ngành, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tôn vinh, tặng bằng khen; đặc biệt, tại hội thi Bí thư chi bộ giỏi toàn tỉnh 2014, cô đã đoạt giải nhất...

Những dấu ấn, thành tích nổi bật của đội ngũ nữ nhà giáo còn được thể hiện trong công tác và xây dựng mái ấm gia đình hạng phúc. Điển hình là các chị: Trần Thị Ái Huế - giáo viên Trường THPT Chuyên tỉnh; Nguyễn Thị Nga – Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên; Trần Thị Kiều Liên - Trường Tiểu học Sơn Tây (Hương Sơn); Dương Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Kỳ Anh; Nguyễn Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Trường Sơn (Đức Thọ); Nguyễn Thị Mỹ Dung –Trường Mầm non Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh)... Họ là những cán bộ quản lý giáo dục giỏi, những nhà giáo tài năng và tâm huyết được đồng nghiệp mến phục, cấp trên đánh giá cao, học trò tin yêu, phụ huynh tin tưởng.

"Thay Đảng rèn người” ảnh 2

Giờ học môn văn của cô trò Trường PTTH Cẩm Bình

Cô Nguyễn Thị Nhung Quyên - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cho biết thêm: Những năm qua, nữ cán bộ, giáo viên có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa GD&ĐT tỉnh nhà liên tục là đơn vị dẫn đầu toàn quốc. Nhiều chị đã vượt qua khó khăn để hoàn thành sứ mệnh “thay Đảng rèn người”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo thống kê, hàng năm, toàn ngành có khoảng 2.200-2.500 sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy do nữ cán bộ, nhà giáo làm chủ đề tài; 98% gia đình nữ nhà giáo đạt danh hiệu văn hóa; trên 2.000 cháu là con giáo viên đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, trong đó, có nhiều cháu đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. 5 năm qua, đã có 1.288 lượt tập thể, cá nhân nữ được tuyên dương, khen thưởng, trong đó, 7 chị được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 9 chị được trao tặng Huân chương Lao động các loại, 29 chị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 433 chị được Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh tặng bằng khen...

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast