Trường đại học Hà Tĩnh khai giảng năm học mới

Sáng nay, 15 - 9, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức khai giảng năm học mới (2009 - 2010).Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ; Trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ Trần Nam Hồng và đại diện một số sở ban ngành cơ quan cấp tỉnh đã đến dự.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó chủ tịch Nguyễn Thịên tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên và sinh viên nhà trường.

Sinh viên mới nhập trường dự khai giảng năm học mới

Năm học vừa qua, cùng với việc hoàn chỉnh công tác tổ chức bộ máy, nhà trường dã tập trung xây dựng đội ngũ, tăng cường củng cố cơ sở vật chất; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, góp phần hoàn thành sắc nhiệm vụ dạy và học, được Bộ GD ĐT tăng bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân Giáo viên và sinh viên đã được tăng bằng khen của UBND tỉnh.

Năm học 2009 - 2010, Trường Đại học Hà Tĩnh có hơn 7000 SV trong đó có hơn 2000 SV mới nhập học. Hiện nhà trường đang đào tạo theo 43 mã ngành, trong đó có 14 mã ngành ĐH, 22 mã ngành CĐ và 7 mã ngành THCN với gần 6000 SV gao gồm cả hệ chính quy, phi chính quy, sau Đại học. Ngoài ra còn có 200 SV Lào và Trung Quốc đang được đào tạo liên kết taị trường.

Đội văn nghệ nhà trường biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ông Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sư cố gắng nổ lực và những thành tích đạt được nhà trường trong năm học vừa qua, và đề nghị Bna giám hiệu Tường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động của ngành, chủ động xây dựng kế hoạch, quy hoạch, tăng cường củng cố cơ sở vật chất, chuẩn hoá đội ngũ; quy mô đa dạng hoá ngành nghề đào tạo trên tinh thần phải mang tính chiến lước lâu dài, đảm bảo phát triển bền vững.

Năm học mới, nhà trường cần tăng cường đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng chương trình hành động cụ thể, thực hiện tốt chủ đề " Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tao theo nhu cầu xã hội" trên tinh thần hướng tới một mô hình nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, nhằm phấn đấu xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo lớn của tỉnh, sớm khẳng định thương hiệu trong khu vực.

Đặc biệt, công tác đào tạo của nhà trường phải luôn găn với hoạt động phát triẻn KT- XH của tỉnh nhà và chú trọng nâng cao chất lượng tuyển sinh, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học nhăm kịp thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và tỉnh nhà trong tiến trình CNH - HĐH quê hương đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast